Du khách thập phương đội mưa đi lễ phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/2, thời tiết tại Hà Nội trời mưa, kèm rét buốt, nhưng từ sáng sớm đến cuối giờ chiều hàng nghìn người đã có mặt tại phủ Tây Hồ để lễ Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024.

Mặc dù thời tiết Hà Nội chỉ còn 16 độ C, trời chuyển rét kèm theo mưa, bất chấp thời tiết mưa lạnh, hàng nghìn người vẫn đổ về lễ phủ Tây Hồ.
Mặc dù thời tiết Hà Nội chỉ còn 16 độ C, trời chuyển rét kèm theo mưa, bất chấp thời tiết mưa lạnh, hàng nghìn người vẫn đổ về lễ phủ Tây Hồ.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị trưa ngày 24/2 (tức Rằm tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn người dân đến phủ Tây Hồ dâng hương đi lễ cầu may mắn và bình an.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị trưa ngày 24/2 (tức Rằm tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn người dân đến phủ Tây Hồ dâng hương đi lễ cầu may mắn và bình an.
Tại khu vực sắp xếp mâm lễ luôn tấp nập người vào ra.
Tại khu vực sắp xếp mâm lễ luôn tấp nập người vào ra.
Rằm tháng Giêng là ngày lễ rất quan trọng đối với người Việt Nam nên nhiều người chọn phủ Tây Hồ là điểm đầu tiên đến hành lễ.
Rằm tháng Giêng là ngày lễ rất quan trọng đối với người Việt Nam nên nhiều người chọn phủ Tây Hồ là điểm đầu tiên đến hành lễ.
Rất đông giới trẻ cũng đi lễ phủ Tây Hồ trong ngày rằm tháng Giêng.
Rất đông giới trẻ cũng đi lễ phủ Tây Hồ trong ngày rằm tháng Giêng.
Du khách thập phương đội mưa đi lễ phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 1
Du khách thập phương đội mưa đi lễ phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 2
 
Người dân thắp hương bên ngoài đền chính, Ban quản lý quy định không thắp hương bên trong các địa điểm thờ tự để hạn chế nguy cơ cháy nổ.
Người dân thắp hương bên ngoài đền chính, Ban quản lý quy định không thắp hương bên trong các địa điểm thờ tự để hạn chế nguy cơ cháy nổ.
Phía trong rất đông người dân tới dâng hương cầu may mắn, bình an. Theo Trưởng Tiểu ban quản lý di tích phủ Tây Hồ Trương Tiến Hồi: “Từ mùng 1 tháng Giêng đến nay, Phủ Tây Hồ đón trên 15 nghìn lượt khách đến tham quan, làm lễ. Ban quản lý phủ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng túc trực nhiều địa điểm để tuyên truyền, nhắc nhở người dân đi lễ, du Xuân an toàn, cảnh giác với các đối tượng trộm cắp tài sản”.
Phía trong rất đông người dân tới dâng hương cầu may mắn, bình an. Theo Trưởng Tiểu ban quản lý di tích phủ Tây Hồ Trương Tiến Hồi: “Từ mùng 1 tháng Giêng đến nay, Phủ Tây Hồ đón trên 15 nghìn lượt khách đến tham quan, làm lễ. Ban quản lý phủ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng túc trực nhiều địa điểm để tuyên truyền, nhắc nhở người dân đi lễ, du Xuân an toàn, cảnh giác với các đối tượng trộm cắp tài sản”.
Người dân đi lễ cùng sớ cầu khi vào lễ.
Người dân đi lễ cùng sớ cầu khi vào lễ.
Để đảm bảo an ninh cả bên ngoài và trong phủ, lượng lượng công an đã tăng cường hơn 20 chốt với gần 50 chiến sĩ. Nhờ đó công tác an ninh trật tự được tăng cường, từ đầu năm đến nay, nơi đây chưa ghi nhận trường hợp mất cắp tài sản.
Để đảm bảo an ninh cả bên ngoài và trong phủ, lượng lượng công an đã tăng cường hơn 20 chốt với gần 50 chiến sĩ. Nhờ đó công tác an ninh trật tự được tăng cường, từ đầu năm đến nay, nơi đây chưa ghi nhận trường hợp mất cắp tài sản.
Đông đảo người dân và du khách thập phương tới dâng hương tại phủ Tây Hồ.
Đông đảo người dân và du khách thập phương tới dâng hương tại phủ Tây Hồ.
Đi lễ đầu năm là một nét đẹp văn hoá trong tín ngưỡng của người Việt Nam.
Đi lễ đầu năm là một nét đẹp văn hoá trong tín ngưỡng của người Việt Nam.