EU sắp họp thượng đỉnh tìm giải pháp hạ nhiệt khủng hoảng khí đốt

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  Lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ thảo luận các biện pháp tiếp theo để kiềm chế đà leo dốc của giá năng lượng và cách tăng cường hỗ trợ cho Ukrane khi nhóm họp vào ngày 7/10 tới.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tham dự cuộc họp thượng đỉnh NATO ở  Madrid (Tây Ban Nha) ngày  29/6/2022.  Ảnh: Reuters
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tham dự cuộc họp thượng đỉnh NATO ở  Madrid (Tây Ban Nha) ngày  29/6/2022.  Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuter, trong thư mời họp gửi các nhà lãnh đạo EU được công bố ngày 2/10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã kêu gọi khối này phản ứng cứng rắn trước những diễn biến gần đây, bao gồm cả việc Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine hôm 30/9.

Theo ông Michel, người chủ trì các cuộc họp của các nhà lãnh đạo các nước EU, tại cuộc họp thượng đỉnh sắp tới, lãnh đạo các nước sẽ thảo luận về cách tiếp tục cung cấp hỗ trợ kinh tế, quân sự, chính trị và tài chính mạnh mẽ cho Ukraine trong thời gian cần thiết.

Ông Michel nói thêm rằng cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU tại Praha cũng sẽ đưa ra chỉ dẫn cho Brussels về các bước tiếp theo mà EU nên thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu nêu rõ: “Mục tiêu chính của EU hiện nay là đảm bảo an ninh về nguồn cung năng lượng và giá năng lượng hợp lý cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, đặc biệt là khi mùa Đông lạnh giá đến gần”.

Trong nỗ lực kìm hãm đà tăng giá năng lượng vốn khiến lạm phát tăng cao kỷ lục và đe dọa suy thoái kinh tế, hôm 30/9, các Bộ trưởng Năng lượng EU đã thông qua một loạt chính sách mới như giảm mức tiêu thụ điện vào giờ cao điểm và áp thuế khẩn cấp đối với lợi nhuận thu được của các công ty năng lượng.

Tuy nhiên, các quốc gia đang chia rẽ về việc phải làm gì tiếp theo, trong đó nhiều quốc gia kêu gọi mức trần giá khí đốt trên toàn EU, nhưng những quốc gia khác, bao gồm cả cường quốc kinh tế của châu Âu là Đức, phản đối.

Cũng tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo EU cũng sẽ thảo luận về cách bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng. Các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream ở biển Baltic, được thiết kế để đưa khí đốt từ Nga đến châu Âu đã gặp sự cố vào tuần trước, đã thúc đẩy một số quốc gia cử quân đội đến để đảm bảo các hệ thống năng lượng có khả năng bị tổn thương.

Trong một diễn biến liên quan, đài RT hôm 2/10 đưa tin Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết Moscow có thể sẽ sửa chữa các đường ống khí đốt Nord Stream 1 và 2.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Novak cho rằng bước đầu tiên cần xác định ai là thủ phạm đứng sau sự cố rò rỉ đường ống Nord Stream.

Đến nay, Thụy Điển và Đan Mạch đã phát hiện 4 đoạn đường ống rò rỉ trong hai tuyến đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Trong số 4 điểm rò rỉ này, 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Các nhà chức trách Nga, Mỹ và EU cho biết việc đường ống Nord Stream bị rò rỉ có thể là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng quy mô của sự tàn phá cho thấy rằng đó thực sự là hành động khủng bố.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần