Gặp nhiều sự cố hàng không, CEO của Boeing tuyên bố từ chức

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong bước đi nhằm cải tổ bộ máy nhân sự chủ chốt của tập đoàn sản xuất máy bay Boeing, Giám đốc điều hành Dave Calhone đã tuyên bố từ chức.

Giám đốc điều hành Boeing, Dave Calhoun, phát biểu với các phóng viên trước cuộc gặp với các thượng nghị sĩ Mỹ trên Đồi Capitol ở Washington, Mỹ, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Ảnh: REUTERS
Giám đốc điều hành Boeing, Dave Calhoun, phát biểu với các phóng viên trước cuộc gặp với các thượng nghị sĩ Mỹ trên Đồi Capitol ở Washington, Mỹ, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Ảnh: REUTERS

Nguyên nhân Giám đốc điều hành Dave Calhone tuyên bố từ chức.được cho xuất phát từ những khủng hoàng nghiêm trọng về vấn đề an toàn hàng không đối với các máy bay do hãng sản xuất thời gian qua. Gần đây nhất là sự cố vỡ tấm chắn của máy bay Boeing 737 MAX xảy ra vào hồi tháng 1. 

Ngoài ra, Chủ tịch hội đồng quản trị Larry Kellner và Giám đốc mảng máy bay thương mại Stan Deal cũng sẽ rời đi khi ban lãnh đạo Boeing tiến hành cải tổ hoạt động.

Sự cố xảy ra vào tháng 1 là vụ việc mới nhất trong một loạt các cuộc khủng hoảng an toàn đã làm rúng động niềm tin của ngành vào ông lớn sản xuất máy bay Mỹ và khiến nỗ lực tăng quy mô sản xuất của Boeing gặp khó.

Calhoun, 66 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành sau hai vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến máy bay Boeing vào năm 2018, nhưng ông đã không thể giúp Boeing ổn định như kỳ vọng.

Ngay sau sự cố vỡ tấm chắn ngày 5/1, đa phần các nhà đầu tư vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với Calhoun, nhưng tâm lý đó đã giảm dần khi hãng liên tục gặp sự cố trong khâu sản xuất. Một số cho rằng cuộc cải tổ sẽ không đủ để giải quyết những vấn đề dai dẳng đang diễn ra.

"Boeing đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng trong nhiều năm và ông ấy không thể khắc phục những vấn đề đó", Adam Sarhan, Giám đốc điều hành tại công ty đầu tư 50 Park Investments, cho biết. "Nhiệm vụ của CEO là giải quyết các vấn đề nảy sinh, và ông ấy đã không thể làm được điều đó."

Cổ phiếu của Boeing đã mất khoảng một phần tư giá trị kể từ khi xảy ra sự cố. Giá cổ phiếu Boeing tăng 1,2% vào thứ Hai, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh trước đó.

Công ty đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ giới chức Mỹ trong khi cố gắng khắc phục các vấn đề về an toàn và chất lượng. Boeing đang đàm phán để mua lại Spirit AeroSystems, một trong những nhà cung cấp chính của hãng, được cho là nỗ lực nhằm kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng.

Michael O'Leary, Giám đốc điều hành hãng hàng không Ryanair của Ireland, một khách hàng hàng đầu của Boeing, cho biết hôm thứ Hai rằng hãng hoan nghênh những thay đổi "cực kỳ cần thiết" trong ban lãnh đạo của Boeing, nói rằng cuộc cải tổ này là thông tin tích cực đối với khách hàng của nhà sản xuất máy bay Mỹ.

"Tôi đã thông báo về dự định nghỉ hưu vào cuối năm nay", Calhoun nói với kênh CNBC. Ông nói rằng sẽ vẫn duy trì làm việc đến cuối năm để giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Giám đốc điều hành Stephanie Pope được bổ nhiệm lãnh đạo Boeing Commercial Airplanes, có hiệu lực từ thứ Hai.

Steve Mollenkopf, cựu Giám đốc điều hành của công ty công nghệ Qualcomm, được bổ nhiệm làm Chủ tịch hội đồng quản trị mới và đang dẫn dắt quá trình tìm kiếm Giám đốc điều hành tiếp theo. Theo Reuters, Mollenkopf sẽ tham gia cùng Kellner trong các cuộc họp theo kế hoạch với các CEO hãng hàng không lớn của Mỹ và nước ngoài.

Scott Hamilton, Giám đốc điều hành tại công ty tư vấn hàng không Leeham Company, cho biết những thay đổi "cho thấy mức độ của cuộc khủng hoảng tại công ty sau sự cố ngày 5/1, cũng như sự thiếu hụt năng lực của những nhà lãnh đạo".