Gazprom cảnh báo cắt khí đốt, Moldova ban bố tình trạng khẩn cấp mới

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Moldova vừa ban bố tình trạng khẩn cấp mới sau cảnh báo từ Gazprom rằng tập đoàn có thể tạm dừng việc vận chuyển khí đốt đến nước này do các hóa đơn chưa thanh toán.

Hãng tin Reuters cho biết chính phủ Moldova ngày 19/1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới trong 60 ngày, sau khi tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom cảnh báo có thể cắt nguồn cung khí đốt cho nước này do các hóa đơn chưa thanh toán.

Moldova ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom đe dọa cắt nguồn cung khí đốt.
Moldova ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom đe dọa cắt nguồn cung khí đốt.

Thông tin trên được Thủ tướng Moldova Natalia Gavrilița công bố tại phiên họp nội các hôm 19/1. Theo Thủ tướng Gavrilița, quyết định trên đã được thông qua nhưng còn phải chờ được quốc hội phê chuẩn. Sau đó, một ủy ban khẩn cấp sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp để đảm bảo rằng người tiêu dùng được tiếp cận khí đốt không bị gián đoạn.

Thủ tướng Gavrilița nói rằng Gazprom đã gửi thông báo chính thức cho chính phủ Moldova  rằng nếu công ty không nhận được khoản thanh toán trong tháng 1 này, tập đoàn khổng lồ năng lượng quốc gia của Nga sẽ ngừng vận chuyển khí đốt.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Moldova Andrei Spinu cho biết nước này đã đề nghị thanh toán các khoản cho Gazprom theo từng giai đoạn. “Công ty dầu khí quốc gia Moldovagaz đề trị sẽ trả trước cho Gazprom 38 triệu USD vào ngày 20/1. Như vậy vẫn còn khoản 25 triệu USD nữa phải thanh toán trong tháng 1. Moldovagaz đã đề nghị hoãn khoản thanh toán trước này, song không đạt được thỏa thuận với Gazprom. Tập đoàn Gazprom không muốn giúp công ty con của mình” - ông Spinu cho hay, đồng thời thông báo thêm rằng Moldovagaz đang tính đến việc đi vay để trả khoản nợ này.

Vadim Cheban, người đứng đầu Moldovagaz, trước đó cho biết công ty sẽ không thể trả tiền cho Gazprom vào tháng 1/2022, vì tiền thuế không theo kịp với giá khí đốt tăng cao và công ty đang gặp khó khăn về tài chính, không thể vay tiền của ngân hàng.

Vào cuối tháng 10/2021, chính phủ Moldova đã ban bố tình trạng khẩn cấp do khủng hoảng năng lượng, khi thỏa thuận với Gazprom sắp kết thúc và các khoản nợ tích lũy đã ngăn cản việc gia hạn. Tuy nhiên, sau đó công ty Moldovagaz và tập đoàn Gazprom đã ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, đồng ý thanh toán hàng tháng. Đến tháng 11, Moldova đã buộc phải yêu cầu gia hạn thanh toán khi Gazprom đe dọa dừng cung cấp khí đốt, nhưng Moldovagaz cuối cùng đã có thể thanh toán hóa đơn 75 triệu USD. 

Trong bài phát biểu hôm 19/1, Phó Thủ tướng Spinu nhấn mạnh rằng tình trạng này sẽ không tái diễn một khi cuộc khủng hoảng hiện tại đã được giải quyết.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần