Gia Lâm mở rộng khu vực cách ly cho hơn 3.000 người

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngoài khu cách ly tập trung tại ký túc xá của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, huyện Gia Lâm dự kiến mở thêm khu cách ly tại Đại học dệt may Hà Nội.

 Ngày 4/8, đoàn công tác số 6 của Thành ủy Hà Nội do Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Gia Lâm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phương án đảm bảo tại chỗ cách ly y tế trong trường hợp khẩn cấp.
 Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết (bìa trái) cùng lãnh đạo huyện Gia Lâm kiểm tra thực tế tại ký túc xá trường Đại học dệt may Hà Nội. 
Tại đây, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại ký túc xá trường Đại học dệt may Hà Nội ở xã Lệ Chi. Theo đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường, khu ký túc của trường hiện đang có 486 sinh viên và 70 công nhân bị “mắc kẹt” phải ở lại. Nhà trường đang có 3 dãy nhà 3 tầng và 5 tầng dùng làm nơi ở cho sinh viên và công nhân tại Nhà máy may hàng xuất khẩu. Nếu UBND huyện Gia Lâm trưng dụng làm nơi cách ly y tế, Nhà trường sẵn sàng bàn giao và thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP.
Đại diện lãnh đạo huyện Gia lâm cho biết, UBND huyện sẽ lên phương án đưa toàn bộ số sinh viên của trường đang bị “mắc kẹt” ở đây trở về địa phương (nếu sinh viên có nguyện vọng), đồng thời lên phương án lấy khu ký túc xá của trường Đại học Dệt may Hà Nội chuẩn bị làm nơi cách ly y tế theo chỉ đạo của UBND TP. Với khoảng gần 500 chỗ của Đại học Dệt may Hà Nội, cùng với việc mở rộng khu cách ly tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và một số ký túc xá các trường khác trên địa bàn huyện thì về cơ bản, huyện Gia Lâm sẽ đảm bảo khoảng 3.000 chỗ cho người thực hiện cách ly y tế theo chỉ đạo của TP.
 Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Hoàng Trọng Quyết thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch của TP ở Quốc lộ 1A, cầu Phù Đổng
Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác của Thành ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Hoàng Trọng Quyết đã ghi nhận và đánh giá cao sự đồng lòng của Ban Giám hiệu trường Đại học Dệt may Hà Nội đối với công tác phòng, chống dịch của TP. Ông Hoàng Trọng Quyết cho rằng, khu vực này về khoảng cách xa khu dân cư, phòng ốc đảm bảo có đầy đủ giường, nhà vệ sinh, có thể tận dụng làm khu cách ly. Bởi vậy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đề nghị huyện Gia Lâm sớm xây dựng phương án, chuẩn bị đề phòng cho tình huống xấu nhất.
Sau khi khảo sát tại trường Đại học Dệt may Hà Nội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết và Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia lâm Lê Anh Quân đã đi thăm hỏi, động viên và tặng quà chốt kiểm soát dịch của huyện Gia lâm giáp ranh huyện Thuận Thành và chốt kiểm soát dịch của TP tại Quốc lộ 1A, cầu Phù Đổng.
 Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Hoàng Trọng Quyết thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch của huyện Gia Lâm ở khu vực giáp ranh huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Theo báo cáo của Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện Gia Lâm, từ ngày 5/7 đến nay, toàn huyện ghi nhận 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều trú tại xã Bát Tràng. Qua rà soát thống kê được 101 F1, 656 F2. Tính đến cuối giờ chiều ngày 4/8, tại khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 532 trường hợp đến cách ly y tế. Tuy nhiên đã có 51 trường hợp chuyển đi điều trị, 303 trường hợp đã hoàn thành cách ly, hiện chỉ còn 178 trường hợp đang cách ly ở đây.
Đối với tình hình điều trị bệnh nhân Covdi-19, đến nay tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm đã tiếp nhận 81 trường hợp đưa đến điều trị, trong đó 7 trường hợp đã được chuyển đi, hiện còn 74 trường hợp đang điều trị. Công tác điều trị bệnh nhân dương tính với SARS-CoV2 được thực hiện theo đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế.