Giải chạy online “Vì một niềm tin về hạnh phúc”: Sự khởi đầu chắc chắn

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổng kết và trao giải chạy gây quỹ ''Vì một niềm tin về hạnh phúc''.

Sau 3 tuần phát động (từ ngày 28/4 đến ngày 19/5), giải chạy đã thu hút gần 3.000 người chạy chuyên nghiệp và không chuyên tham gia. Với tổng số quãng đường là 340.086 km chạy và 779,5 triệu đồng quyên góp vào ''Quỹ Vì một niềm tin về hạnh phúc'', nhằm mang lại cho các cặp vợ chồng hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh lý di truyền cơ hội sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí để sinh ra những đứa con khỏe mạnh.

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trao giải cho các tập thể đoạt giải.
PGS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trao giải cho các tập thể đoạt giải.

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết, giải chạy gây quỹ do bệnh viện tổ chức nhằm gửi gắm lòng yêu thương của con người tới con người, đặc biệt là con người kém may mắn. Dù là mùa giải đầu tiên của giải chạy online “Vì một niềm tin về hạnh phúc” nhưng đó là sự khởi đầu chắc chắn, đã thu hút được đông đảo cộng đồng tham gia.

“Dù đây là lần đầu tiên tổ chức giải chạy nhưng là những bước chân đầy chắc chắn, tình yêu thương, và tinh thần sôi động, nhiệt tình. Nếu một mình chúng tôi hay một đơn vị, DN, nhà tài trợ nào sẽ không bao giờ giúp được những cặp vợ chồng nghèo hiếm muộn, mang trong mình gen bệnh có những đứa con khỏe mạnh. Giải chạy thành công không chỉ là niềm hân hoan riêng có của bệnh viện, mà còn có sự đóng góp của đông đảo cộng đồng giàu lòng nhân ái, kêu gọi thêm nhiều bạn chạy với ý nghĩa nhân văn lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” - PGS.TS Nguyễn Duy Ánh chia sẻ.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân đoạt giải.
Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân đoạt giải.

Lãnh đạo Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cũng cho rằng, gần 800 triệu đồng quyên góp được không phải là con số lớn, nhưng giải chạy không dừng lại ở số tiền quyên góp cho các cặp vợ chồng nghèo hiếm muộn, mang gen bệnh, mà còn thực hiện điều ý nghĩa hơn là mong muốn có một xã hội khỏe mạnh, một xã hội giàu lòng nhân ái thông qua giải chạy này. Bệnh viện sẽ tiếp tục hành trình cho đi và mong muốn các cá nhân, tập thể, đơn vị đồng hành cùng bệnh viện trong những hành trình từ trái tim đến với trái tim, để đem lại niềm hạnh phúc cho nhiều người kém may mắn trong xã hội.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao các giải tập thể cho top 10 đội nội viện; top 5 câu lạc bộ ngoại viện; top 5 đội ngoại viện có thành tích cao nhất. Các giải cá nhân đã trao cho top 10 nam nội viện; top 10 nữ nội viện; top 10 nam cá nhân ngoại viện; top 10 nữ ngoại viện có thành tích cao nhất. Ngoài ra, cá nhân Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng trao 5 giải đặc biệt cho các đội và cá nhân.

 

Team Chạy Dzô Quán là đội có thành tích trung bình cao nhất; CLB VKL Runners là đội ngoại viện có thành tích cao nhất; Team Trung tâm chẩn đoàn trước sinh và sàng lọc sơ sinh là đội nội viện có thành tích cao nhất. Cá nhân nam có thành tích cao nhất thuộc về anh Bùi Văn Liêm Team ViettelPost Runners, chị Lê Lệ Na là cá nhân nữ có thành tích cao nhất. Cá nhân chị lê Lệ Na đã gửi toàn bộ số tiền 5 triệu đồng từ giải thưởng để ủng hộ quỹ “Vì một niềm tin về hạnh phúc”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần