Giải cờ vua quốc tế Hà Nội tìm ra 2 nhà vô địch

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ thủ Singapore Tin Jingyao đã lên ngôi vô địch bảng đấu Đại kiện tướng quốc tế tại Giải cờ vua Đại kiện tướng và Kiện tướng quốc tế - Hà Nội năm 2022.

Giải đấu năm nay do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Sở VH&TT Hà Nội tổ chức, nhằm tạo điều kiện để các kỳ thủ, đặc biệt là các kỳ thủ Việt Nam, tích lũy hệ số elo cũng như đạt thêm chuẩn Đại kiện tướng quốc tế và chuẩn Kiện tướng quốc tế. Hiện tại, ở Việt Nam mới có giải cờ vua quốc tế HDBank đủ điều kiện xét chuẩn Đại kiện tướng quốc tế, Kiện tướng quốc tế, cho kỳ thủ tham dự.

Các kỳ thủ tham gia trài tại giải đấu.
Các kỳ thủ tham gia trài tại giải đấu.

Giải đấu năm nay quy tụ 20 kỳ thủ gồm 10 kỳ thủ Việt Nam và 10 kỳ thủ quốc tế từ Ấn Độ, Indonesia, Singapore, Philippines, Ukraine. Trong các kỳ thủ quốc tế có 6 kỳ thủ vừa tham dự SEA Games 31. Trong các kỳ thủ chủ nhà, Trần Tuấn Minh cũng vừa dự SEA Games 31 với thành tích đoạt 1 HCV nội dung đồng đội nam cờ nhanh. 

Sau 9 ván đấu, kỳ thủ Tin Jingyao - vừa dự đoạt HCĐ nội dung cờ tiêu chuẩn SEA Games 31, đã lên ngôi vô địch với việc đạt 7 điểm sau 9 ván đấu. Với thành tích này, Tin Jingyao đạt thêm 1 chuẩn Đại kiện tướng quốc tế để đủ điều kiện được Liên đoàn cờ vua thế giới phong danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế vào tháng 8 tới. Tin Jingyao sẽ trở thành kỳ thủ Singapore thứ 5 được phong danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế. Tin Jingyao cũng là kỳ thủ duy nhất giành chuẩn Đại kiện tướng quốc tế tại giải năm nay.

Giải cờ vua quốc tế Hà Nội tìm ra 2 nhà vô địch Singapore và Philippines
Giải cờ vua quốc tế Hà Nội tìm ra 2 nhà vô địch Singapore và Philippines

Trong khi đó, về thứ 2 ở bảng đấu Đại kiện tướng quốc tế là kỳ thủ Trần Tuấn Minh (Hà Nội), đây cũng là kỳ thủ vừa tham dự SEA Games 31. Xếp vị trí thứ 3 tại bảng đấu là kỳ thủ Indonesia Setyaki Azarya Jodi (5 điểm).

Tại bảng đấu Kiện tướng quốc tế của giải, ngôi vô địch thuộc về kỳ thủ Philippines Concio Michael (7 điểm), về ở vị trí thứ 2 là Arfan Aditya Bagus (Indonesia) với 6,5 điểm. Kỳ thủ Võ Thành Ninh về thứ 3 với 5,5 điểm do hơn hiệu số so với người ở vị trí thứ 4 là kỳ thủ Bùi Vinh (cùng 5,5 điểm).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần