Giám sát phá dỡ công trình vi phạm xây dựng tại phường Mai Dịch

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại tổ 28, phường Mai Dịch (Cầu Giấy) đã có kế hoạch cưỡng chế phá dỡ, tuy nhiên gần đến thời gian thực hiện cưỡng chế theo kế hoạch thì chủ đầu tư tự nguyện phá dỡ phần vi phạm.

Thông tin trên được lãnh đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị (quận Cầu Giấy) cung cấp cho phóng viên báo liên quan đến công trình vi phạm trật tự xây dựng tại địa chỉ nhà C3, khu Đồng Bát, tập thể Bệnh viện 198 (tổ 28, phường Mai Dịch) do ông Nguyễn Quang Thái làm chủ đầu tư.

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phường Mai Dịch.
Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phường Mai Dịch.

Trước đó, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng quy định, pháp luật của Nhà nước về việc phá dỡ 40m2 diện tích cơi nới trên khu vực tum của ngôi nhà tại địa chỉ trên.

Theo ông Đặng Thìn Chín - Phó Chủ tịch UBND phường Mai Dịch, những công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phải được phá dỡ phần vi phạm triệt để. Tuy nhiên, việc cưỡng chế phá dỡ là giải pháp cuối cùng nếu người dân vẫn kiên quyết không chấp hành quy định của pháp luật khi đã được tuyên truyền vận động.

Thực tế cho thấy, việc tự nguyện phá dỡ sẽ đảm bảo an toàn về tài sản, không mất kinh phí cưỡng chế của người dân; Lực lượng chức năng, chính quyền không phải tổ chức lực lượng, phương tiện đến cưỡng chế gây tốn kém, không làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng ở địa phương.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 27/12, phần công trình vi phạm trật tự xây dựng đã được chủ đầu tư phá dỡ xong phần mái tôn, phần bê tông tường cơ bản đã phá dỡ xong. Việc phá dỡ diễn ra an toàn dưới sự giám sát của lực lượng chức năng và chính quyền phường Mai Dịch.