Giáo viên tổng phụ trách đội dũng cảm cứu 2 em nhỏ đuối nước

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 2 em nhỏ bị đuối nước trong hố sâu may mắn thoát chết nhờ được cứu kịp thời.

Ngày 18/5, Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi tặng giấy khen cho giáo viên tổng phụ trách đội dũng cảm cứu người đuối nước.
 Giáo viên tổng phụ trách đội Lương Thanh Thùy (bên trái) đã cứu được 2 em nhỏ bị đuối nước.
Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 16/5, em N.L.B.N (8 tuổi) và em Đ.B.A (6 tuổi; đều sinh sống tại thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà) trong lúc tắm cùng gia đình tại khu vực gần cầu Sông Rin thì bị nước cuốn trôi vào hố sâu.
Nghe thấy tiếng kêu cứu của mọi người, anh Lương Thanh Thùy - Giáo viên tổng phụ trách đội trường Tiểu học thị trấn Di Lăng số 1 nhanh chóng nhảy xuống sông, lặn tìm và cứu được 2 em nhỏ đang tình trạng bất tỉnh.
 Nơi xảy ra vụ việc ở gần cầu Sông Rin.
Sau đó, anh Thùy cùng người dân thực hiện sơ cứu và đưa 2 em đi cấp cứu kịp thời. Hiện 2 em đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần