Hà Nội: “ATM gạo” làm ấm lòng người nghèo tại huyện Sóc Sơn

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với thông điệp “Chia sẻ yêu thương để không ai bị bỏ lại phía sau”, Phòng khám nha khoa Oze tại thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ 8 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn phòng chống dịch Covid-19.

 Một người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận lương thực miễn phí từ cây ''ATM gạo''
7h sáng 14/4, bà Nguyễn Thị Hiền ở thôn Yên Tàng (xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn) có mặt trước “ATM gạo” miễn phí của Phòng khám nha khoa Oze tại tổ 8, thị trấn Sóc Sơn. Tại đây, bà Hiền được hướng dẫn thực hiện khử khuẩn tay, sử dụng túi nilon để hứng lương thực từ ống nhựa nối với bồn inox chứa gạo.
“Tôi chỉ còn duy nhất 1 người thân nhưng hiện đang bệnh nặng, phải nằm viện. Hàng ngày, tôi phải đi xin ăn khắp nơi. Nghe nói ở đây có người phát gạo miễn phí nên sáng nay tôi đến sớm. Đến muộn sợ hết gạo. Thật may quá...” - bà Hiền nói, mắt rưng rưng, trên tay ôm chặt 3kg gạo vừa mới nhận được.
Bà Hiền chỉ là 1 trong số rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh hết sức khó khăn đã tìm đến “ATM gạo” của Phòng khám nha khoa Oze mong được trợ giúp. Đến nay chỉ sau 2 ngày, đã có hàng trăm mảnh đời khốn khó có thêm bữa no từ những cân gạo, gói mì, quả trừng gửi trao từ những tấm lòng hảo tâm tại “ATM gạo”.  
 Người đến nhận gạo hỗ trợ được đề nghị thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch 
Đặc biệt, trong quá trình cấp phát miễn phí, công tác phòng chống nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vẫn được thực hiện nghiêm túc. Phòng khám nha khoa Oze đề nghị người dân xếp hàng, đứng giãn cách ít nhất 2m, đeo khẩu trang và khử khuẩn tay trước khi nhận hỗ trợ.
Bác sĩ Nguyễn Văn Lừng - Người sáng lập phòng khám nha khoa Oze cho biết, tại đây, mỗi trường hợp có hoàn cảnh khó khăn khi đến với “ATM gạo” sẽ được nhận 3kg gạo. Cùng với đó là trứng gà, mỳ tôm và khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 do các nhà hảo tâm từ khắp nơi gửi tặng cho chương trình của phòng khám. Đến chiều 14/4, tổng số gạo được phát miễn phí cho người dân đã lên tới hơn 3 tấn.   
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Lừng, dự kiến, tổng số gạo được cấp phát miễn phí trong đợt này là 8 tấn. Trong đó, riêng Phòng khám nha khoa Oze ủng hộ 5 tấn, còn lại là do các tấm lòng hảo tâm khác đóng góp trực tiếp gạo, hoặc bằng tiền mặt để mua gạo.
Một người nghèo xúc động khi nhận được gạo miễn phí trong chiều 14/4.
Đại diện Phòng khám nha khoa Oze cho biết thêm, cây “ATM gạo” sẽ tiếp tục san sẻ cùng những mảnh đời còn nhiều khó khăn cho đến khi hết nguồn hỗ trợ.
“Chúng tôi muốn truyền tải đi thông điệp: Nếu bạn thiếu, hãy đến lấy. Nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác. Nếu bạn có, hãy chung sức đóng góp thêm. Hãy cùng chung tay để đẩy lùi đại dịch Covid-19” - đại diện phòng khám nha khoa Oze bày tỏ mong muốn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần