Hà Nội: Bắt giữ nam thanh niên khi đang mang ma túy giao cho khách

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại cơ quan điều tra, Ma Văn Bằng khai khi đang ở phòng trọ tại thôn Lạc Thị thì có một người bạn nhà ở Thường Tín gọi điện đặt mua ma túy. Đối tượng đã đến khu vực cầu Quán Gánh (huyện Thường Tín) mua ma túy và giao cho khách.

Ngày 30/1, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Văn Bằng (SN 2003, trú tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an huyện Thường Tín đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Văn Bằng.
Công an huyện Thường Tín đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Văn Bằng.

Theo cơ quan công an, trước đó, ngày 16/12/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Thường Tín phối hợp với Công an xã Văn Bình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn. Đến khoảng 16 giờ 35 phút cùng ngày, trinh sát phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang ngồi trên xe máy dừng đỗ trước cửa nhà nghỉ T.L, thuộc thôn Văn Giáp, xã Văn Bình nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Tổ công tác đã phát hiện, thu giữ trong người thanh niên trên một viên nén hình tròn và 1 túi nilon chứa các tinh thể màu trắng. Đối tượng khai nhận là ma túy dạng “kẹo” và “ke” mang bán cho khách để kiếm lời. Nhân thân của đối tượng được xác định là Ma Văn Bằng.

Tại cơ quan điều tra, Ma Văn Bằng khai khi đang ở phòng trọ tại thôn Lạc Thị thì có một người bạn nhà ở Thường Tín gọi điện đặt mua ma túy. Đối tượng đã đến khu vực cầu Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín mua theo đơn đặt hàng rồi điều khiển xe máy đến điểm hẹn giao ma túy cho khách. Trong lúc chờ khách đến giao dịch đã bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần