Hà Nội: Cảnh sát tóm gọn xe tải chở đất vương vãi khắp đường

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận được tin báo về xe tải chở đất đá rơi trên đường, tổ công tác CSGT đã nhanh chóng truy bắt. Phát hiện tài xế điều khiển xe tải gây ra sự việc, CSGT đã lập biên bản hiện trường, ghi nhận các lỗi vi phạm.

Chiếc xe tải chở đất phế thải rơi đầy đường.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 45 phút đêm 3/4, nhận được tin báo trên đường Nguyễn Văn Cừ có một xe tải rơi đất đá trên đường tổ công tác Đội CSGT số 5 gồm Trung úy Nguyễn Việt Thắng, Hà Văn Dũng, Thượng úy Vũ Xuân Khánh, Thiếu úy Nguyễn Đình Quyền đã tổ chức đội hình truy bắt. Tại ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm phát hiện xe tải BKS 29C-018.17 để rơi vãi vệt bùn đất choán 2/3 mặt đường, kéo dài khoảng 100m theo hướng cầu Chương Dương về cầu chui.

Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu lái xe đánh vào vệ đường lập biên bản hiện trường và ghi nhận các lỗi vi phạm. Để đảm bảo giao thông thông suốt và tránh gây nguy hiểm cho người và phương tiện tổ công tác đã huy động cuốc xẻng của người dân chủ động dọn dẹp bùn đất trả lại mặt đường thông quang ngay trong đêm.
Tuy nhiên, do vệt bùn đất kéo dài, khối lượng công việc lớn, sau khi có sự phối hợp của công nhân vệ sinh môi trường, phải mất hơn 2 giờ đồng hồ mặt đường Nguyễn Văn Cừ mới an toàn.
CSGT và người dân dọn bùn đất sạch ngay trong đêm đảm bảo an toàn giao thông.
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe tải loại 17 tấn BKS 29C-018.17 của Công ty Linh Anh (có địa chỉ Dương Xá, Gia Lâm) là Nguyễn Văn Phong (SN 1988 ở Thái Bình).
Vụ việc hiện đang được Đội CSGT số 5 đang phối hợp cùng Công an quận Long Biên xử lý.