Hà Nội: Chợ ngày cuối năm, nhiều hàng hóa đắt đỏ

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hôm nay ngày 29 tháng Chạp, cũng là ngày cuối cùng của năm Tân Sửu. Dạo quanh một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội nhiều hàng hóa đã tăng giá mạnh so với trước đó.

Khá đông người mua sắm trong phiên chợ ngày cuối năm Tân Sửu.
Khá đông người mua sắm trong phiên chợ ngày cuối năm Tân Sửu.

Ghi nhận của phóng viên tại một số chợ như Thanh Xuân Bắc, Phùng Khoang, Hà Đông, chợ Xanh Văn Quán, các hàng hóa đều vẫn đông người mua – bán. Hàng hóa được chọn nhiều nhất trong phiên chợ cuối năm là trái cây, thịt lợn, thịt gà, xôi, hoa tươi. Các mặt hàng kể trên đều tăng giá mạnh so với mấy ngày trước.

Một tiểu thương bán gà ở chợ Phùng Khoang cho biết: Hôm nay khá nhiều gia đình đặt gà lễ, nên phải huy động hết nhân lực ra làm gà cho khách hàng. Không chỉ có ở chợ Phùng Khoang mà chợ Xanh, chợ Hà Đông, các hàng đều làm hết công suất để có gà lễ cho khách hàng. Giá gà hôm nay cũng tăng mạnh lên 150.000 - 160.000 đồng/kg, tăng 30.000 – 40.000 đồng/kg tùy theo chợ.

Các hàng gà huy động nhân lực làm gà lễ cũng Tất niên cho các gia đình.
Các hàng gà huy động nhân lực làm gà lễ cũng Tất niên cho các gia đình.

Cũng giống thịt gà, thịt lợn tại các chợ cũng đã tăng mạnh. Cụ thể, thịt sấn 150.000 – 160.000 đồng/kg. Thịt nạc thăn, sườn non, bắp giò 180.000 đồng/kg. Chân giò lợn cả cái 150.000 đồng/kg. Các sản phẩm thịt lợn đã tăng 50.000 – 80.000 đồng/kg so với mấy ngày trước. Thịt bò 300.000 – 400.000 đồng/kg, tùy loại, tăng từ 50.000 – 100.000 đồng/kg.

Hoa tươi cũng tăng giá mạnh trong phiên chợ hôm nay. Cụ thể, hoa cúc vàng và trắng bông đơn có giá từ 80.000 – 100.000 đồng/chục, tăng 10.000 – 30.000 đồng/chục so với mấy phiên trước. Hoa lay ơn 80.000 – 120.000 đồng/chục, tăng từ 40.000 – 60.000 đồng/chục bông. Hoa ly 200.000 – 300.000 đồng/chục cành, tăng từ 40.000 – 100.000 đồng/chục so với những ngày trước.

Vẫn khá đông người mua hoa trong phiên chợ cuối năm.
Vẫn khá đông người mua hoa trong phiên chợ cuối năm.
Lay ơn có giá 200.000 - 220.000 đồng, tăng gấp 2 lần so với mấy ngày trước.
Lay ơn có giá 200.000 - 220.000 đồng, tăng gấp 2 lần so với mấy ngày trước.

Đào cành Nhật Tân có giá từ 100.000 – 400.000 đồng/cành tùy theo loại to hay nhỏ.Các loại trái cây phục vụ cho mâm ngũ quả cũng tăng giá mạnh như: Chuối xanh nải to lẻ 19-21 quả có giá 230.000 - 250.000 đồng/nải. Loại nải nhỏ từ 14-16 quả/nải có giá 160.000 – 200.000 đồng/nải, tăng gấp hơn 2 lần so với dịp 23 tháng Chạp.

Chuối xanh cũng đắt gấp hơn 2 lần so với những ngày trước.
Chuối xanh cũng đắt gấp hơn 2 lần so với những ngày trước.

Theo một tiểu thương ở chợ Xanh, hôm nay giá chuối xanh đã hạ khoảng 10.000 – 20.000 đồng/nải so với phiên chợ hôm qua. Thanh long trắng tua đẹp có giá từ 70.000 – 80.000 đồng/kg. Xoài cát chu 120.000 đồng/kg. Táo nhập khẩu Úc, có giá 80.000 đồng/kg. Bưởi Diễn có cành để thờ giá từ 50.000 – 80.000 đồng/quả tùy theo quả to, nhỏ, mã đẹp hay không. Phật thủ có giá từ 150.000 400.000 đồng/quả tùy theo tỏ, nhỏ và tay đẹp hay không. Các loại trái cây đã tăng khoảng 30-40% so với những ngày trước.

Các loại trái cây đều tăng từ 30-40% giá bán trước đó.
Các loại trái cây đều tăng từ 30-40% giá bán trước đó.

Bà Bảy ở Thanh Xuân đi chợ sắm Tết, cho biết: Những năm trước, ngày cuối năm giá cả các hàng hóa như thịt, hoa, trái cây sẽ rẻ đi và lượng người tiêu thụ giảm. Tôi nghĩ do dịch bệnh nên nhiều người vẫn ở lại Hà Nội ăn Tết, do đó nhu cầu tăng, đã đẩy giá hàng hóa tăng mạnh.

Như vậy, phiên chợ hôm nay, các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ cho bữa cơn Tất niên và trang trí bày biện trên ban thờ đều đã tăng giá trên địa bàn Hà Nội từ 20-50% tùy loại.