Hà Nội: Chùa chiền vắng vẻ trước ngày Rằm tháng Giêng

Ngọc Tú - Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, trong ngày 18/2 (tức ngày 14 tháng Giêng) một số ngôi chùa ở Hà Nội vẫn khá vắng vẻ, ít người ra vào thắp hương cầu cúng.

Tại chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm) - ngôi chùa cổ kính, linh thiêng nằm ngay trung tâm TP Hà Nội là nơi được lựa chọn hàng đầu của người dân ghi nhận sự vắng vẻ.
Ở phía bên trong chùa Quán Sứ, lượng người đến thắp hương cầu cúng cũng ít hơn so với ngày thường.
Đồ thắp hương gồm cháo trắng, bánh đúc, vàng mã và tiền được đặt ngay tại mặt đất tại chùa Quán Sứ.
Trong khi đó, tại chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ) đa số là khách du lịch đến tham quan và chụp ảnh.
Một số ít người chuẩn bị đồ lễ thắp hương tại chùa Trấn Quốc.
Theo phản ánh của một số người dân, do ngày rằm rơi vào ngày thường nên nhiều người chỉ tranh thủ để đi lễ chùa.
Trong khi đó, tại chùa Bộc (Đống Đa) trùng với ngày dâng sao giải hạn nhưng lượng người vẫn ít hơn so với các ngày thường.
Còn tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa) nơi luôn đón lượng người rất lớn đến cầu cúng khi đi đến ngày rằm, nhiều người dân đã mang đồ lễ cúng tới chùa như mâm xôi, gà, vàng mã để cúng rằm cũng như cầu an.
Không ít người ngồi chờ tại sân chùa Phúc Khánh để đợi đến giờ lễ cầu an. Theo hòa thượng Thích Thanh Vịnh - Chánh Thư ký Tỉnh hội Phật giáo, Ban trị sự phật giáo tỉnh Bắc Giang, khi đi lễ, phật tử và người dân cố gắng giữ tâm thanh tịnh, không nên rải tiền bừa bãi, cài lên tay tượng, mất văn hóa, gây phản cảm.
''Ngày nay quá nhiều người quan trọng hóa việc cầu cúng, không nên lễ lạp cầu kỳ để làm gì, chúng ta đi lễ nên thành tâm, học hỏi những điều hay lẽ phải, được thể hiện trên các pho tượng phật, tượng thánh''' hòa thượng Thích Thanh Vịnh nói.
Tại các chùa vẫn còn tình trạng người đến cầu cúng xong đốt vàng mã nhiều.