Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác phát triển kinh tế với Seoul

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/10, tại trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi tiếp đoàn Đại biểu Hội đồng TP Seoul (Hàn Quốc) do ngài Kim Yong-Seok - Lãnh đạo Đảng Dân chủ, Ủy viên Hội đồng TP Seoul làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn sang thăm chính thức và làm việc tại Thủ đô Hà Nội.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn Đại biểu Hội đồng TP Seoul 
Chia buồn với Việt Nam về sự mất mát của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ngài Kim Yong-Seok nhấn mạnh: Chuyến thăm này là hoạt động rất ý nghĩa nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa hai TP kể từ khi Seoul tổ chức kết nghĩa anh em giữa Seoul - Hà Nội cách đây 2 năm.
Đến Hà Nội, đoàn nhận thấy Việt Nam rất coi trọng giữ gìn truyền thống dân tộc suốt ngàn năm để lại, trong đó Hà Nội không những giữ được truyền thống lịch sử hàng nghìn năm và còn là 1 đô thị đại diện cho ASEAN đa dạng hóa, là TP phát triển rất năng động, những năm qua hợp tác rất đa dạng với nhiều công ty xây dựng, tài chính của Hàn Quốc. Gần đây, hai nước, hai TP đã có giao lưu trao đổi rất đa dạng trên nhiều lĩnh vực, nhất là về thể dục thể thao, đặc biệt môn bóng đá hy vọng có tương lai sáng lạn.
“Tới đây, không chỉ riêng hai TP mà cả hai nước Hàn Quốc - Việt Nam sẽ có giao lưu trên mọi lĩnh vực và sẽ tăng cường mối quan hệ hữu hảo. Tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước”, ngài Kim Yong-Seok nói.
Đáp lại những lời chia sẻ của lãnh đạo Đảng Dân chủ TP Seoul, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu HĐND Hàn Quốc, khi thời tiết Hà Nội đang vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Đây chính là sự tiếp nối những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai TP.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Hội đồng TP Seoul
Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Hà Nội 9 tháng qua đã đạt nhiều kết quả khả quan trong phát triển kinh tế, đặc biệt tăng trưởng GDP, xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư FDI, thu hút khách du lịch nước ngoài đều đạt khá, trong đó tỷ lệ khách đến từ Hàn Quốc khá cao.
Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, nhà tài trợ ODA và đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam; song với Hà Nội thì thu hút đầu tư từ Hàn Quốc còn khiêm tốn, mới đứng thứ 3 trong các đối tác. Cùng với nhiều tập đoàn, DN lớn của Hàn Quốc đang hợp tác làm ăn rất hiệu quả tại Việt Nam, hiện cũng có 160.000 người Việt Nam sinh sống, học tập tại Hàn Quốc và 150.000 người Hàn Quốc sinh sống, làm ăn tại Việt Nam, cho thấy nền văn hóa hai nước có quan hệ chặt chẽ.
“Ngài Kim Yong-Seok là lãnh đạo của Đảng Dân chủ có vai trò rất quan trọng tại Hàn Quốc, nên HĐND TP Hà Nội mong ngài và đoàn đại biểu Hội đồng TP Seoul quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ giữa 2 nước và đặc biệt giữa hai TP.

Hội đồng TP Seoul cần tiếp tục có chính sách khuyến khích, ủng hộ các DN Hàn Quốc tăng đầu tư vào Hà Nội, nhất là trên các lĩnh vực nước bạn có thế mạnh như cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị, văn hóa, giáo dục đào tạo, môi trường… và rất nhiều lĩnh vực hai bên có thể phát huy thế mạnh. Đặc biệt, rất mong HĐND hai TP có nhiều chia sẻ kinh nghiệm nhằm tăng chất lượng hoạt động hơn nữa”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP khẳng định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần