Hà Nội thu hoạch lúa vụ Mùa đạt 63%

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, tính đến ngày 28/9, tổng diện tích lúa vụ Mùa năm 2017 đã được thu hoạch đạt 61.785ha, bằng khoảng 63% tổng diện tích lúa gieo cấy vụ Mùa năm 2017.

Người dân thu hoạch lúa vụ Mùa tại huyện Mỹ Đức.
Một số địa phương có diện tích thu hoạch lúa vụ Mùa đạt cao là: Ba Vì (93%), Ứng Hòa (94%), Mỹ Đức (86%), Sóc Sơn (72%), Thanh Oai (82%), Phú Xuyên (71%), thị xã Sơn Tây (70%)… Hiện, có 4 địa phương chưa thu hoạch lúa vụ Mùa năm 2017 và đều là các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hoàng Mai. Thời tiết những ngày qua tương đối thuận lợi là điều kiện tốt để các địa phương tổ chức thu hoạch. Đáng ghi nhận khi năm 2017, tỷ lệ cơ giới hóa trong thu hoạch lúa được cho là tăng đáng kể so với niên vụ trước.

Vụ Mùa năm 2017, toàn TP tổ chức gieo cấy khoảng 98.000ha lúa. Ngoài ra, một số địa phương cũng tiến hành canh tác các loại rau màu khác như: Ngô, đậu tương, khoai lang… Tổng diện tích rau màu khoảng 3.546ha, chủ yếu thuộc các huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Chương Mỹ và Thanh Oai. Hiện, diện tích canh tác rau màu trên vẫn đang sinh trưởng, phát triển tốt và chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch.