Hà Nội-Viêng Chăn: Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trưởng Đoàn đại biểu HĐND hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn đều vui mừng nhận thấy, trong điều kiện đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hai địa phương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, QP-AN, đối ngoại...

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao TP Viêng Chăn (nước CHDCND Lào) tại  Thủ đô Hà Nội (từ ngày 9 - 14/8), chiều nay, 11/8 tại trụ sở HĐND-UBND TP Hà Nội, Đoàn đại biểu HĐND Thủ đô Hà Nội và Đoàn đại biểu HĐND Thủ đô Viêng Chăn đã tiến hành hội đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử giữa hai Thủ đô.

Dự hội đàm, về phía Thủ đô Viêng Chăn có: Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom, Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang… Về phía Thủ đô Hà Nội có Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Thường trực HĐND TP Hà Nội; lãnh đạo UB MTTQ TP, các Ban, Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP, một số sở, ngành, quận, huyện.

Quang cảnh hội đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử giữa hai Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn
Quang cảnh hội đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử
giữa hai Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn

Hỗ trợ nhau trong đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tại hội đàm, Trưởng Đoàn đại biểu HĐND hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn đều vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền hai Thủ đô, trong điều kiện đối mặt nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng hai địa phương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đặc biệt, buổi hội đàm diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước vừa cùng tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022) là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng như hợp tác giữa địa phương hai nước.

Tiếp đó, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng ChănAnouphap Tounalom đã giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của HĐND hai Thủ đô và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Trao đổi tại hội đàm, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom đánh giá cao và chúc mừng những kết quả toàn diện của Thủ đô Hà Nội, thời gian qua đã thực hiện “mục tiêu kép” vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.

Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom phát biểu tại hội đàm
Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom phát biểu tại hội đàm
Thông tin một số hoạt động của HĐND Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, HĐND Thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến vào các dự thảo Luật, ban hành nhiều văn bản pháp lý cho sự phát triển của Thủ đô, đồng thời quyết định những vấn đề  theo thẩm quyền. Trong đó, đã ban hành 11 nghị quyết; tổ chức giám sát 42 chuyên đề; tổ chức tiếp xúc cử tri 156 điểm…, từ đó nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền tại Thủ đô Viêng Chăn.
Dù có những thành công ban đầu, nhưng ông Anouphap Tounalom cũng cho rằng, so với yêu cầu nhiệm vụ thì hoạt động của HĐND Thủ đô Viêng Chăn còn gặp nhiều thách thức: Việc đôn đốc cơ quan chính quyền xử lý các kiến nghị của người dân hạn chế; hoạt động của đại biểu HĐND Thủ đô còn hạn chế, chưa đồng đều; công tác giám sát chưa xây dựng kế hoạch chi tiết, trọng điểm, phần lớn mới chỉ giám sát theo đơn thư của người dân; kiểm tra, giám sát thông qua đường dây nóng, tiếp xúc cử tri còn chậm... Vì thế, thời gian tới, HĐND Thủ đô Viêng Chăn rất mong muốn được trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm hoạt động từ HĐND TP Hà Nội.

Về phía Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, một trong những nội dung quan trọng của Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai Thủ đô giai đoạn 2022-2025 là HĐND Thủ đô Hà Nội và HĐND Thủ đô Viêng Chăn tăng cường  hợp tác, gặp gỡ, trao đổi với nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác của HĐND cấp TP, đặc biệt về xây dựng văn bản QPPL, quyết định các vấn đề quan trọng của TP; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và Thường trực, các Ban của HĐND. HĐND TP Hà Nội đến nay đã trải qua 16 nhiệm kỳ, gắn với các giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển của Thủ đô, với tổ chức, bộ máy và hoạt động không ngừng được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng.

Những năm qua, với phương châm "Đổi mới - Sâu sát - Khoa học - Hiệu quả”, HĐND TP luôn hoàn thành các trọng trách với nhiều dấu ấn quan trọng, được cử tri và Nhân dân Thủ đô ghi nhận, được đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao, là “điểm sáng”, là “hình mẫu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử của cả nước. Trong đó, nổi bật là tổ chức các kỳ họp HĐND, quyết định các vấn đề quan trọng của TP, ban hành các cơ chế chính sách, hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân…

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại cuộc hội đàm
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại cuộc hội đàm

Cùng đó, HĐND TP luôn phát huy vai trò theo dõi, giám sát hoạt động của hệ thống HĐND cấp huyện, cấp xã và gần đây nhất là Đảng đoàn HĐND TP đã chủ động xây dựng, trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 15/ĐA-TU về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội”. Tới đây, HĐND TP cũng tích cực tham gia việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Thủ đô và đề xuất sửa, đổi bổ sung Luật - căn cứ chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy đối với hoạt động của cơ quan dân cử các cấp của Thủ đô.

Bày tỏ vui mừng trước việc kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, trong xu hướng mở cửa trở lại ở hầu hết khu vực và quốc gia, hai nước, hai Thủ đô tiếp tục có những cơ hội thuận lợi để khôi phục, thúc đẩy hoạt động hợp tác, hữu nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cũng đề nghị, để hoạt động hợp tác giữa cơ quan HĐND hai Thủ đô phát triển thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, hai bên cần xem xét một số định hướng hợp tác như: Tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa hai bên; nghiên cứu, triển khai các hình thức, cơ chế trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các mặt công tác để qua đó, trao đổi, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, đóng góp tích cực vào phát triển chung của Thủ đô và đất nước; xem xét khả năng hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà lưu niệm cho Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom 
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà lưu niệm cho Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom 

Cùng tìm giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND

Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND. Đặc biệt, trước những hạn chế trong quá trình hoạt động của mình, HĐND Thủ đô Viêng Chăn mong muốn HĐND TP Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm về một số nội dung: Tổ chức kiểm tra số liệu kinh tế vĩ mô, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, thu chi ngân sách; kinh nghiệm giám sát, thúc đẩy UBND TP chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đúng, hoàn thành các kế hoạch phát triển KT-XH và thu chi ngân sách; kinh nghiệm về nghiên cứu, kiểm tra, lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản QPPL cấp tỉnh; kinh nghiệm về phối hợp với các ngành tổ chức, tham gia các đề tài nghiên cứu, góp ý cho kế hoạch phát triển KT-XH và đảm bảo thu chi ngân sách của địa phương; kinh nghiệm về nâng cao năng lực của đại biểu và cán bộ chuyên trách của HĐND…

Đáng chú ý, đại diện lãnh đạo các ban HĐND TP Hà Nội đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với phía bạn về giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND TP; công tác phối hợp với các sở, ngành TP; về xây dựng nghị quyết QPPL và nâng cao năng lực của đại biểu chuyên trách của HĐND; về thẩm tra kế hoạch phát triển KT-XH, thu chi ngân sách...

Đoàn Đại biểu HĐND hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn chụp ảnh lưu niệm
Đoàn Đại biểu HĐND hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu kết luận hội đàm, lãnh đạo HĐND hai Thủ đô đều khẳng định, buổi hội đàm rất thiết thực và ý nghĩa, cho thấy Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn mong muốn việc hợp tác giữa hai Thủ đô sẽ đi vào chiều sâu, trong đó đặc biệt là sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nhằm tìm ra các giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của HĐND. Từ đó, thời gian tới, hai cơ quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi hợp tác, để tiếp tục đóng góp vào việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.