Hải Dương khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/4, Thư viện tỉnh Hải Dương phối hợp với Sở TT&TT tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 nhằm tôn vinh giá trị của sách, khuyến khích nhân rộng việc đọc sách trong cộng đồng xã hội...

Chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc được diễn ra từ 21/4 đến hết 1/5/2023 với rất nhiều nội dung phong phú, bao gồm các hoạt động: Trưng bày triển lãm sách nghệ thuật, trưng bày giới thiệu sách chuyên đề tuyên truyền kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943; 48 năm Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước; 69 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và trưng bày giới thiệu các loại sách về kỹ năng sống, khoa học thưởng thức, văn học, sách tham khảo học tập nâng cao kiến thức cho học sinh.

Buổi nói chuyện chuyên đề: “Đọc sách trong thời đại số - Sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả” do Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng TT&TT, Chủ tịch Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam trình bày.

Hải Dương Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2.
Hải Dương Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2.

Bên cạnh đó là các chương trình ưu đãi với nhiều nội dung "đại tiệc đồng giá; vườn ươm quà tặng; bạn đọc may mắn; góc đọc sách miễn phí dành cho lứa tuổi thiếu nhi; hướng dẫn học sinh các trường học và hướng dẫn kỹ năng đọc sách. Chương trình “Vườn ươm nghệ thuật” với các hoạt động tô tranh cát, tô cá gỗ...

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc, Thư viện tỉnh Hải Dương đã tặng thẻ phòng đọc cho bạn đọc từ 15 tuổi trở lên và tặng sách cho bạn đọc làm thẻ phòng mượn và phòng thiếu nhi.

 

Đọc tiếp