Hàn Quốc: Biến cố chính trị khó ảnh hưởng đến kinh tế

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hàn Quốc sẽ chủ động sử dụng các đòn bẩy ổn định nền kinh tế và hạn chế tác động từ việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Đây là cam kết của Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yoo Il-ho trong cuộc họp với các quan chức cấp cao. Ông Yoo cũng cho biết, các công ty và người dân có thể yên tâm tiếp tục kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng… Bởi, chính phủ sẽ đảm bảo những bất ổn về chính trị không gây trở ngại cho các hoạt động kinh tế.

 Chỉnh phủ đảm bảo bất ổn chính trị không gây ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán và tài chính Hàn Quốc.

Cũng trong cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc đã yêu cầu lãnh đạo các DN tích cực tuyển dụng nhân viên mới theo kế hoạch và nhanh chóng đưa ra kế hoạch đầu tư kinh doanh cho năm tới. Theo đó, lời kêu gọi của ông Yoo được đưa ra một ngày sau khi Quốc hội chính thức thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Park Geun-hye về những cáo buộc cho rằng, bà là “đồng phạm” trong vụ bê bối tham nhũng, lạm quyền của bà Choi Soon-sil.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Choi Sang-mok đã tổ chức một cuộc họp khẩn với các quan chức có liên quan và nói rằng, chính phủ sẽ có biện pháp nhằm hạn chế những bất ổn xảy ra cho thị trường. Đồng thời cho biết, chính phủ sẽ thực hiện các bước đi cẩn thận đảm bảo sự ổn định cho thị trường tài chính.

Tổng thống tạm quyền Hwang Kyo-ahn đã kêu gọi các quan chức giám sát chặt chẽ thị trường tài chính trong và ngoài nước. Qua đó, đảm bảo những bất ổn trong nội bộ và bên ngoài sẽ không ảnh hưởng đến người tiêu dùng cũng như các nhà đầu tư.

Trong phiên kết thúc tuần qua, thị trường chứng khoán và ngoại hối của Hàn Quốc đã không xuất hiện những biến động mạnh. Trái ngược với dự đoán việc Quốc hội thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Park Geun-hye sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường chứng khoán và tiền tệ.

Đại diện Ngân hàng T.Ư Hàn Quốc (BoK) cũng khẳng định, việc thông qua đề xuất luận tội Tổng thống sẽ có những tác động, song không nhiều. Theo đó, nền kinh tế Hàn Quốc bị ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài, không phải từ quyết định luận tội. “Một số ngân hàng đều tư tin, việc thông qua đề xuất luận tội Tổng thống có thể làm xóa đi một số bất ổn chính trị và sẽ không làm suy yếu niềm tin vào nền kinh tế Hàn Quốc”, đại diện BoK nhận định.