Hàn Quốc - Triều thảo luận việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài 68 năm

Trung Hiếu (Theo Bloomberg)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Triều Tiên và Hàn Quốc đang thảo luận về kế hoạch tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh giữa 2 nước, truyền thông Hàn Quốc đưa tin.

Tờ báo Muhnwa Ilbo của Hàn Quốc, sự đối đầu dai dẳng giữa hai nước kể từ năm 1950 có thể sẽ kết thúc. Tờ báo này trích lời của một quan chức Hàn Quốc giấu tên, nói rằng Triều Tiên và Hàn Quốc đang thảo luận kế hoạch để thông báo về việc chính thức kết thúc xung đột quân sự giữa hai nước.
 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kỳ vọng sẽ ra tuyên bố chung về chấm dứt chiến tranh.
Theo đó, hai nước có thể sẽ đưa ra một tuyên bố chung về việc giảm căng thẳng quân sự và chấm dứt xung đột trong hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27/4 sắp tới.
Hôm thứ Ba, Chánh văn phòng Im Jong-seok cho biết có thể đường dây điện thoại trực tiếp giữa ông Kim và ông Moon sẽ bắt đầu hoạt động vào thứ Sáu tuần này nhưng chưa quyết định khi nào thì 2 nhà lãnh đạo sẽ có cuộc đối thoại đầu tiên.
Sự thành công của hội nghị thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cũng sẽ mở đường cho cuộc gặp của giữa ông Kim Jong Un và ông Trump, được dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay.
Chiến tranh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nổ ra vào năm 1950, và tạm ngừng vào năm 1953 khi có hiệp định đình chiến. Tuy nhiên hai bên vẫn chưa ký kết một hiệp ước hòa bình nào nên vẫn xét về mặt kỹ thuật, 2 nước đang trong tình trạng chiến tranh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần