Hàng chục người bị chôn vùi ở Tây Nam Trung Quốc

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 8 người được cho đã thiệt mạng và hơn 40 người khác mất tích sau khi một trận lở đất xảy ra ở tỉnh Vân Nam, miền núi phía Tây Nam Trung Quốc vào hôm qua (22/1).

Lực lượng cứu hộ tập trung tại hiện trường vụ sạt lở ngày 22/1
Lực lượng cứu hộ tập trung tại hiện trường vụ sạt lở ngày 22/1

Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã dẫn lời chính quyền địa phương đưa tin, vụ lở đất xảy ra vào rạng sáng ngày 22/1 tại huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết, khoảng 18 hộ gia đình đã bị chôn vùi và hơn 200 người đã được sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực.

Theo CCTV, nhà chức trách đã triển khai một chiến dịch ứng phó khẩn cấp với sự tham gia của hơn 200 nhân viên cứu hộ, cũng như hàng chục xe cứu hỏa và các thiết bị khác.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tổng lực cứu hộ. Ông lưu ý thêm rằng cần xử lý sớm công tác an ủi gia đình người thiệt mạng và tái định cư cho những người dân bị ảnh hưởng.

Một đoạn phim phát sóng trên CCTV cho thấy thảm họa đã xảy ra tại một khu vực nông thôn được bao quanh bởi những đỉnh núi cao chót vót phủ đầy tuyết. Theo dữ liệu thời tiết, nhiệt độ ở Trấn Hùng dao động ở mức âm 4 độ C vào sáng ngày 22/1.

Sạt lở đất thường xuyên xảy ra ở Vân Nam - một khu vực xa xôi và nghèo khó của Trung Quốc, nơi có những dãy núi dốc tiếp giáp với cao nguyên Himalaya. Theo Tân Hoa xã, công tác điều tra xác định nguyên nhân vụ lở đất vẫn đang được tiến hành. 

Trung Quốc đã trải qua một loạt thảm họa thiên nhiên trong những tháng gần đây, trong đó có một số hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn bất ngờ. Vào tháng 9 năm ngoái, mưa bão ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây đã gây ra vụ lở núi khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Mưa lớn cũng đã gây ra thảm họa tương tự gần thành phố phía Bắc tỉnh Tây An hồi tháng 8/2023, khiến hơn 20 người thiệt mạng. Trước đó khoảng 2 tháng, một trận lở đất ở phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên - cũng là vùng núi xa xôi của Trung Quốc - đã khiến 19 người thiệt mạng.