Như vậy, mất một tuần sau vụ tấn công liên hoàn khiến 31 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, các hãng hàng không Bỉ mới nối lại hoạt động.
Cũng theo tuyên bố giới chức nước này đưa ra, sân bay Zaventem đang “nghiên cứu một biện pháp tạm thời nhằm nối lại một phần các chuyến bay hành khách, đồng thời xem xét các biện pháp an ninh mới cho hàng không Bỉ, với chủ trì là chính quyền liên bang”.
Sáng 22/3, hai kẻ đánh bom liều chết đã tự sát bằng bom tại sân bay quốc tế này, trong khi một quả bom khác phát nổ ở một trạm ga tàu điện ngầm gần trụ sở Liên minh châu Âu (EU). Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm vụ việc.
Trong một diễn biến liên quan, các nhà điều tra vừa phát hiện manh mối cho thấy có liên hệ giữa vụ tấn công Paris hôm 13/11/2015 và chuỗi đánh bom ở Brussels vừa qua. Theo đó, một trong hai kẻ đánh bom liều chết tại sân bay Brussels cũng là người chế tạo bom của IS. Tên này đã tham gia sản xuất hai đai thuốc nổ mà những kẻ tấn công đã dùng trong loạt tấn công khiến 130 người thiệt mạng tại Paris năm ngoái.