HĐND TP Hà Nội - Hội đồng TP Seoul: Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm và Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa HĐND TP Hà Nội và Hội đồng TP Seoul (Hàn Quốc).

Đại diện Hội đồng hai TP ký Bản ghi nhớ hợp tác
Đại diện Hội đồng hai TP ký Bản ghi nhớ hợp tác

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch Hội đồng TP Seoul (Hàn Quốc) Kim Hyeonki chủ trì  cuộc hội đàm.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ vui mừng khi được tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Hội đồng Thủ đô Seoul đến thăm và làm việc với HĐND TP Hà Nội.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, trong hơn 30 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022), quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đặc biệt năm 2022, hai nước đã thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu chương mới trong sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Quang cảnh cuộc hội đàm
Quang cảnh cuộc hội đàm

Đối với TP Hà Nội, Hàn Quốc là một trong những đối tác truyền thống và quan trọng với nhiều hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, môi trường, giao lưu nhân dân. Về hợp tác cấp địa phương, thời gian qua, TP Hà Nội đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả với Seoul. Hội đồng hai TP cũng duy trì quan hệ gắn bó, thường xuyên tiến hành trao đổi đoàn, giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau qua các chuyến thăm, làm việc của Đoàn công tác TP Hà Nội tới Seoul thời gian qua.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, tiếp nối thành công của đoàn TP Hà Nội tại Seoul, chuyến thăm của đoàn đại biểu Hội đồng TP Seoul tới Hà Nội lần này có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự coi trọng, mong muốn và nỗ lực thúc đẩy hợp tác giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên; xác định phương hướng đẩy mạnh hiệu quả triển khai trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại cuộc hội đàm
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại cuộc hội đàm

Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng TP Seoul, Chủ tịch Hội đồng TP Seoul Kim Hyeonki bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo TP Hà Nội và vui mừng khi hai Thủ đô ký kết hợp tác hữu nghị trong bối cảnh 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn, Chủ tịch Hội đồng TP Seoul Kim Hyeonki cho biết, thời gian qua TP Hà Nội và Seoul đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc-Việt Nam và Seoul-Hà Nội sẽ không bao giờ thay đổi, Chủ tịch Hội đồng TP Seoul Kim Hyeonki hi vọng cuộc hội đàm hôm nay sẽ đánh dấu mốc hợp tác chặt chẽ giữa 2 bên  trong thời gian tới.

Thông tin tới Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng TP Seoul Kim Hyeonki cho biết, hiện ở Seoul có 20 vạn đồng bào Việt Nam sinh sống. Lãnh đạo TP Seoul coi họ như người dân Hàn Quốc. Ở Hà Nội cũng có nhiều người Hàn Quốc sinh sống, mong muốn chính quyền Hà Nội quan tâm đến đời sống của họ như người Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng TP Seoul Kim Hyeonki phát biểu tại cuộc hội đàm
Chủ tịch Hội đồng TP Seoul Kim Hyeonki phát biểu tại cuộc hội đàm

Tiếp tục trao đổi tại cuộc hội đàm, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn những thông tin mà Chủ tịch Hội đồng TP Seoul Kim Hyeonki đã chia sẻ và thống nhất  việc tăng cường hợp tác giữa hai TP rất quan trọng.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, thời gian qua Việt Nam và Hàn Quốc có tình cảm, sự giao lưu sâu sắc thể hiện qua những nét văn hoá ẩm thực, phim truyền hình, âm nhạc... của Hàn Quốc hiện hữu trong đời sống người dân Việt Nam. Với sự hợp tác đó nên cộng đồng người Hàn Quốc ở Hà Nội hiện lên tới khoảng 50 nghìn người sinh sống và làm việc, đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội bày tỏ mong muốn phía Hàn Quốc quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở Seoul.

Thông tin về Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Hà Nội có bề dày lịch sử nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ những giá trị tinh thần lâu đời nhất, lớn nhất của Việt Nam với 5.922 di tích lịch sử văn hóa và 1.350 làng nghề truyền thống. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Hà Nội đạt khoảng 6,27%. Đồng thời, TP Hà Nội giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn rất tốt.

HĐND TP Hà Nội và Hội đồng TP Seoul ký kết Bản ghi nhớ hợp tác
HĐND TP Hà Nội và Hội đồng TP Seoul ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Về mô hình hoạt động của HĐND TP, Hà Nội có dân số khoảng 8,5 triệu người, bầu ra 95 đại biểu HĐND và được chia thành 30 tổ đại biểu tại 30 quận, huyện, thị xã. Số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu, bằng 20% tổng số đại biểu HĐND TP. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang trình Quốc hội và dự kiến tháng 5/2024 sẽ thông qua với đề xuất tăng lên 125 đại biểu HĐND; tỷ lệ đại biểu chuyên trách tăng không quá 40%. Đồng thời Luật cũng phân cấp trao quyền cho TP Hà Nội ở nhiều lĩnh vực...

Ấn tượng với mô hình hoạt động của Hội đồng TP Seoul, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho rằng, chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Hội đồng TP Seoul lần này là dịp quý báu để hai Hội đồng cùng nhau trao đổi, thảo luận phương hướng hợp tác trên các lĩnh vực như: Duy trì cơ chế trao đổi thông tin và tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp giữa hai bên; Quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị, giao thông; quy hoạch giao thông, quản lý dân cư...; thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá, lưu thông phân phối; nhiều vấn đề liên quan đến văn hoá, tu bổ di tích, du lịch...

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao món quà của TP Hà Nội tới Đoàn công tác
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao món quà của TP Hà Nội tới Đoàn công tác

Chủ tịch Hội đồng TP Seoul Kim Hyeonki khẳng định sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Hà Nội trong quy hoạch phát triển sông Hàn và hi vọng Hà Nội sớm phát triển 2 bên sông Hồng. Seoul sẽ hợp tác chặt chẽ với Hà Nội trong các lĩnh vực giao thông, dân cư, nhà ở đô thị...

Kết luận cuộc hội đàm, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ mong muốn phía Hội đồng Seoul sẽ hỗ trợ để Hà Nội tạo nên "kỳ tích sông Hồng". Phía Hà Nội sẽ quan tâm chỉnh trang đô thị 2 bên sông Hồng trở thành đô thị văn minh, hiện đại trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội bày tỏ tin tưởng hai Thủ đô sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và phát triển lên tầm cao mới trong giai đoạn tiếp theo.

 

Tại cuộc Hội đàm, HĐND TP Hà Nội và Hội đồng TP Seoul đã ký Bản ghi nhớ hợp tác. Hai bên thống nhất nỗ lực hết sức để thiết lập mối quan hệ hữu nghị giữa hai Hội đồng TP với 3 nội dung gồm: Chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về các chính sách và biện pháp triển khai hữu hiệu, đồng tổ chức các sự kiện và nghiên cứu; Hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy các chuyến thăm lẫn nhau nhằm mở rộng trao đổi trong nhiều lĩnh vực khác nhau và mang lại lợi ích chung; Tăng cường hợp tác vì lợi ích chung giữa Hà Nội và Seoul trong các lĩnh vực như quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, giao thông, môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch.