Hoàn Kiếm phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội 2022

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đã có 18 hộ cận nghèo và 38 trẻ em là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiếu học trên địa bàn quận đã được tặng quà; các cơ quan, đơn vị, DN, các nhà hảo tâm với tổng số tiền 830 triệu đồng.

Chiều ngày 13/10, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022, với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú phát động hưởng ứng Tháng  cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022. Ảnh: Trần Oanh.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú phát động hưởng ứng Tháng  cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022. Ảnh: Trần Oanh.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú cho biết, từ năm 2020 đến nay, trong bối cảnh khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, DN, nhà hảo tâm và Nhân dân Thủ đô, đã tiếp nhận 3,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, từ năm 2020 đến nay, toàn quận Hoàn Kiếm đã chi trên 5,2 tỷ đồng, cùng với TP xây dựng 6 nhà Đại đoàn kết 300 triệu đồng. Hàng nghìn hộ nghèo được vay vốn, hỗ trợ phương tiện sản xuất, khám chữa bệnh; các trường hợp gặp khó khăn đột xuất, các hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt… được hỗ trợ trong dịp lễ, tết.

Tại Hội nghị, quận Hoàn Kiếm nhận được sự ủng hộ của 25 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với tổng số tiền 830 triệu đồng. Ảnh: Trần Oanh.
Tại Hội nghị, quận Hoàn Kiếm nhận được sự ủng hộ của 25 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với tổng số tiền 830 triệu đồng. Ảnh: Trần Oanh.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận và phân bổ kịp thời hơn 6,7 tỷ đồng tiền mặt và trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm với giá trị hàng chục tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19; ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”; trao tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại các phường, hoạt động tháng cao điểm “Vì người nghèo” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với sự chung tay góp sức của các DN, nhà hảo tâm. Đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là cán bộ công tác Mặt trận tại các tổ dân phố, tổ chức thành viên chủ động phát hiện, đề xuất phường kịp thời chăm lo hỗ trợ các hộ cận nghèo, những hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Kết quả tích cực này, không chỉ góp phần về vật chất mà còn mang lại niềm vui cho nhiều hộ nghèo vươn lên…

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận Hoàn Kiếm đã trao tặng quà 18 hộ cận nghèo trên địa bàn. Ảnh: Trần Oanh.
Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận Hoàn Kiếm đã trao tặng quà 18 hộ cận nghèo trên địa bàn. Ảnh: Trần Oanh.

Công tác chăm lo, hỗ trợ cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để họ có điều kiện sống tốt hơn, cao hơn mức chuẩn nghèo đa chiều chung của cả nước luôn là sự quan tâm đặc biệt của quận. Tuy nhiên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vẫn còn 76 hộ cận nghèo, hàng trăm đối tượng khó khăn đặc biệt, nhiều gia đình cần sự hỗ trợ về điều kiện sống.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú kêu gọi các cơ quan, tổ chức, DN, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, người Hà Nội đang sinh sống, làm việc trên địa bàn quận tiếp tục chung tay giúp đỡ người nghèo, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, ủng hộ chương trình an sinh xã hội của quận với tinh thần “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, mong mỗi hộ cận nghèo cùng với sự quan tâm của Quận và cộng đồng, hãy nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững...

38 trẻ em là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiếu học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã được tặng quà. 
38 trẻ em là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiếu học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã được tặng quà. 

Để Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 triển khai hiệu quả, công tác vận động Quỹ đạt kết quả tích cực, ông Lê Hồng Phú đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của quận phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, cơ quan, đơn vị, DN, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Đồng thời, tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, tình hình, nhu cầu của hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể…

Thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm” Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022, tại Hội nghị, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận đã trích nguồn kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” quận trao tặng quà 18 hộ cận nghèo và 38 trẻ em là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiếu học trên địa bàn với tổng số tiền 67.200.000 đồng.

Các trẻ em phấn khởi khi được nhận quà tại Hội nghị phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022. Ảnh: Trần Oanh.
Các trẻ em phấn khởi khi được nhận quà tại Hội nghị phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022. Ảnh: Trần Oanh.

Cũng tại Hội nghị, quận Hoàn Kiếm nhận được sự ủng hộ của 25 cơ quan, đơn vị, DN, các nhà hảo tâm với tổng số tiền 830 triệu đồng. “Sự ủng hộ đầy tình nghĩa của các cơ quan, đơn vị, DN, các nhà hảo tâm góp phần thiết thực chia sẻ, kịp thời giúp đỡ đối với các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Đây còn là nghĩa cử cao đẹp chung tay cùng cộng đồng và chính quyền quận đảm bảo an sinh xã hội cho người dân” - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho hay.