Học sinh Hà Nội có thể đến trường sau kỳ nghỉ Tết?

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hà Nội dự kiến cho học sinh từ lớp 7 đến 12 đi học trực tiếp ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhiều hiệu trưởng, việc học sinh trở lại trường còn phụ thuộc số ca nhiễm có tăng cao.

Nhất trí về quan điểm

Với sự thận trọng và luôn đặt yếu tố an toàn lên trên hết, điều kiện tiên quyết để Hà Nội cho học sinh trở lại trường là “dịch bệnh được kiểm soát và ổn định”. Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 có thể đi học ngay sau kỳ nghỉ Tết, tức ngày 7-8/2 nếu dịch bệnh thuyên giảm. Thông tin được các nhà trường, giáo viên, học sinh trên toàn TP đón nhận trong niềm vui mừng, phấn khởi bởi ngày được đến trường của đông đảo học sinh đang đến rất gần.

Học sinh lớp 9 vùng an toàn thuộc ngoại thành Hà Nội được đến trường từ tháng 11/2021
Học sinh lớp 9 vùng an toàn thuộc ngoại thành Hà Nội được đến trường từ tháng 11/2021

“Mọi công tác liên quan đến việc đón học sinh trở lại được nhà trường nắm rất rõ và từng chuẩn bị nhiều lần trước đó. Trường đã thực hiện diễn tập các tình huống có thể xảy ra trong đợt cho học sinh lớp 9 đi học vào đầu tháng 11/2021. Công tác phân công nhiệm vụ, phối hợp phụ huynh, truyền thông đến học sinh, cán bộ giáo viên được thực hiện chặt chẽ, nhịp nhàng. Do vậy, tinh thần sẵn sàng đón học sinh trở lại sau Tết Nguyên đán sẽ luôn được kích hoạt ở mức cao nhất”- Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì) Đặng Thúy Hà cho biết.

Theo chị Ngô Thị Mỹ Hạnh (quận Hai Bà Trưng) thì chị và nhiều phụ huynh có con học lớp 9 đồng tình với việc cho học sinh trở lại trường sau nghỉ Tết. Phụ huynh này đưa ra lý do bởi hình thức online kéo dài khiến vợ chồng chị lúc nào cũng cảm thấy thắc thỏm, không yên tâm về tình hình học tập của cậu con trai cuối cấp. Con mở mắt ra là xộc xệch bật máy tính; ôm máy suốt từ sáng đến chiều; tối ăn vội vàng bữa cơm rồi lại học đến đêm mà hiệu quả không thể như trực tiếp. Thêm vào đó, con cả ngày không nói câu gì, tâm lý bất ổn, hay lo lắng và hoài nghi chính bản thân. “Tôi và chồng thường xuyên đi tiếp khách do yêu cầu công việc. Mỗi dịp sinh nhật hay có giỗ chạp, đại gia đình vẫn tổ chức ngồi với nhau. Thậm chí, tôi còn chở con sang nhà bạn thân chơi và còn cho con đi mua sắm quần áo Tết. Chừng ấy hoạt động và tiếp xúc rồi lại để con học online do sợ dịch thì thấy rất vô lý. Mặt khác, con, bạn bè và thầy cô giáo đều đã tiêm 2 mũi vaccine. Đến thời điểm này, khi cái nhìn về dịch Covid đã đổi khác thì không có lý do gì để giữ các con ở nhà nữa”- Chị Mỹ Hạnh phân trần.

Là đối tượng sẽ trực tiếp thụ hưởng niềm vui đi học, Nguyễn Mai Anh, lớp 7 trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân) rất hân hoan. Cô nữ sinh tâm sự, từ đầu năm học, em chưa được đến trường lần nào; với bạn bè, thầy cô cũng chỉ gặp mặt, tương tác qua màn hình máy tính, điện thoại. Học ở nhà quanh bốn bức tường, Mai Anh cảm thấy bí bách và gò bó; sinh hoạt có phần thiếu khoa học, chế độ dinh dưỡng không đảm bảo vì thường ăn muộn, bỏ bữa. Chẳng những vậy, do ít vận động nên em uể oải, kém tập trung, mỏi mắt. Nhiều bạn của Mai Anh cũng suốt ngày hỏi nhau bao giờ được tới trường.

Thời điểm nào hợp lý?

Mong đợi là vậy nhưng nỗi băn khoăn về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch luôn hiện hữu khi dịch bệnh Covid- 19 trên cả nước, đặc biệt tại Hà Nội đang diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm cộng đồng lớn với nguy cơ về biến chủng Omicron. Đặc biệt, trong dịp Tết cổ truyền, đông đảo người dân trở về quê hương và sau kỳ nghỉ, mọi người quay lại Hà Nội để sinh sống, làm việc, học tập.

Các trường học luôn đề cao yếu tố an toàn khi học sinh đi học trở lại
Các trường học luôn đề cao yếu tố an toàn khi học sinh đi học trở lại

“Yếu tố con người, cơ sở vật chất luôn sẵn sàng để đón học sinh đi học trực tiếp; tuy nhiên, việc có đi học được hay không lại phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Nếu Hà Nội cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 học trực tiếp ngay sau kỳ nghỉ Tết, tức khoảng ngày 7-8/2 thì tôi thực sự thấy không ổn bởi trong ngày đầu tiên chưa thể đánh giá được về tình hình dịch ở các khu vực, địa bàn và dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho học sinh, giáo viên- kể cả tỷ lệ tiêm 2 mũi vaccine của đối tượng này đạt gần 100%”- hiệu trưởng một trường THCS trên địa bàn Nam Từ Liêm thẳng thắn nêu ý kiến.

Bày tỏ về thời điểm đến trường, Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Tây Đằng Đặng Thúy Hà cũng cho rằng, chưa thể nói cụ thể ngày học sinh trở lại trường vì phụ thuộc vào cập nhật tình hình dịch bệnh tại từng địa bàn - như cách Hà Nội đã triển khai cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học thời gian qua. Việc theo dõi, báo cáo, phối hợp giữa nhà trường và Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương; giữa Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh phải chặt chẽ để thường xuyên thông tin về ca nhiễm, ca nghi nhiễm; từ đó có phương án, giải pháp ứng phó kịp thời.

“Theo lịch, ngày 7/2 (mùng 7 Tết) là ngày mọi người đi làm trở lại. Nếu tình hình ổn định, học sinh được đến trường thì theo tôi nên cho các con đi sau đó 2 ngày, tức từ ngày 9/2 để các cơ quan chức năng có thời gian đánh giá mức độ dịch và thầy cô, nhà trường làm công tác tổng vệ sinh một lần nữa và chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón học sinh”- đây là ý kiến của Hiệu trưởng trường THCS Thành Công (quận Ba Đình) Nguyễn Ngọc Anh. Còn thầy Hoàng Chí Sỹ, Hiệu trường trường THPT Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức) kiến nghị, nếu được thì nên cho học sinh đi học sau nghỉ Tết một tuần để phụ huynh, học sinh và các nhà trường yên tâm bởi việc đánh giá mức độ dịch cũng cần có thời gian chứ không thể thực hiện ngay trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ được.

Trong tâm thế sẵn sàng, chủ động đón học sinh từ lớp 7 đến 12 đi học trực tiếp nên thời gian này, các trường vừa triển khai dạy và học theo chương trình kỳ 2, vừa có kế hoạch vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, chuẩn bị trang thiết bị đầy đủ và các phương án ứng phó linh hoạt trước khi nghỉ Tết. Tất cả cùng cầu mong một cái Tết bình an, dịch bệnh ổn định để học sinh được đến trường.

 

“Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc đưa học sinh quay trở lại trường học. Bộ Y tế cũng đã nêu một số quan điểm hoàn toàn ủng hộ chủ trương đưa học sinh nhanh chóng học trực tiếp trở lại trong thời gian tới. Về quan điểm chỉ đạo, Bộ GD&ĐT đề nghị lãnh đạo các địa phương, các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục cần khẩn trương, kiên quyết, chu đáo để đưa học sinh quay trở lại trường… Không có phương án tuyệt đối đáp ứng mọi yêu cầu nhưng phải chọn phương án tốt nhất, mà tốt nhất ở thời điểm hiện tại là nhanh chóng mở cửa trường học đón học sinh…”- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. 

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần