- Thứ nhất, Bộ đã phổ biến quy chế đến từng TS. Sáng 8/7, TS đến các Hội đồng thi nghe giám thị phổ biến những vật dụng được mang vào phòng thi, trong đó, tài liệu, điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao phục vụ cho mục đích gian lận trong kỳ thi là tuyệt đối cấm. Nếu TS mang vào phòng thi, dù sử dụng hay không cũng bị đình chỉ ngay lập tức. Các em TS hãy chú ý, kỳ thi ĐH, CĐ có tính cạnh tranh cao nên Bộ không để lọt bất kỳ hành động tiêu cực nào trong quá trình làm bài thi.
Thứ trưởng Bộ GD& ĐT Bùi Văn Ga kiểm tra tại một điểm thi ở Hà Nội sáng 5/7. Ảnh: Thủy Trúc
Thứ hai, Bộ đã nhắc các giám thị quan sát kỹ, làm tròn nhiệm vụ của mình. Khi TS có hành động gian lận, dù bằng hình thức cổ điển như xem tài liệu hay hình thức công nghệ cao như đem các thiết bị có ghi tài liệu và hình ảnh, các file tài liệu đều phát hiện được. Thứ ba, khi TS vào phòng thi, giám thị phải đối chiếu ảnh của TS trên giấy tờ tùy thân, trên thẻ dự thi và trên ảnh của phòng thi để phát hiện hiện tượng thi hộ. Ở đợt 1, nhờ tinh thần trách nhiệm cao của giám thị, đã phát hiện 2 trường hợp thi hộ.
Đợt 1, cả nước có 111 TS bị đình chỉ thi, trong đó, lỗi chủ yếu là mang điện thoại vào phòng thi. Vậy, Bộ GD&ĐT có cách gì để giảm bớt tình trạng này ở đợt thi thứ 2?
- TS trước khi vào khu vực thi đều phải gửi điện thoại cho người thân giữ, nếu mang vào khu vực thi thì gửi hội đồng thi giữ giùm. Bộ đã có quy định cứng, đã mang điện thoại vào phòng thi, dù để ở trạng thái nào, đã sử dụng hay chưa đều bị đình chỉ thi. Các em hết sức lưu ý, đừng để có những vi phạm đáng tiếc.
Đợt 2, công tác thanh tra của Bộ GD&ĐT có được tăng cường nhiều hơn không, thưa Thứ trưởng?
- Đợt 2 có 11 đoàn thanh tra lưu động đến các điểm thi ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam để làm nhiệm vụ không báo trước. Các đoàn thanh tra của Bộ kết hợp với thanh tra của địa phương, của các bộ, ngành và của các hội đồng thi sẽ bao quát tất cả các địa điểm thi trong cả nước. Trong đợt 1, hoạt động của thanh tra rất thành công, đã nhắc nhở kịp thời các sai sót trong các hội đồng thi chấn chỉnh không để xảy ra sai phạm. Đợt 2 này, các kinh nghiệm ấy sẽ phát huy tác dụng để đảm bảo an toàn, nghiêm túc của kỳ thi.
Đề thi đợt 2 có tiếp tục ra theo hướng mở, thưa Thứ trưởng?
- Nói chung, những kinh nghiệm tốt của các đợt thi ĐH trước và của đợt thi tốt nghiệp THPT sẽ được Hội đồng thi xem xét để áp dụng vào kỳ thi ĐH, CĐ lần này. Đề thi chủ yếu theo hướng để TS không phải học thuộc nhiều, không học tủ, không phải học vẹt có thể làm được. Những em không có tư duy suy luận sẽ không có kết quả cao.
Bộ GD&ĐT đã có những lưu ý đặc biệt gì tới các hội đồng thi trong đợt 2 để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc như bốc nhầm đề thi ở đợt 1?
- Công tác chuẩn bị thi đợt 2 đã xong từ trước khi bắt đầu thi đợt 1. Chỉ có điều, đợt 2 có nhiều môn thi, nhiều khối thi và theo yêu cầu của các trường, Bộ đã điều chỉnh thứ tự các môn thi cho phù hợp để TS không bị áp lực quá lớn và căng thẳng khi làm bài. Nếu các giáo viên cứ quán tính như ngày xưa thì có thể nhầm lẫn. Bộ đã thấy trước khả năng ấy nên phổ biến hết sức kỹ lịch thi các môn và liên tục nhắc nhở các trường để tránh nhầm lẫn đáng tiếc. Bởi, việc bốc nhầm đề thi là sự cố đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức thi.
Xin cảm ơn Thứ trưởng!