Hội CCB Hoàn Kiếm góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhìn lại chặng đường 5 năm, Hội CCB quận Hoàn Kiếm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội địa bàn quận Hoàn Kiếm và Thủ đô.

Ngăn chặn, giải quyết một số vụ tụ tập gây mất an ninh trật tự có yếu tố thương binh

Trước thềm Đại hội đại biểu CCB quận Hoàn Kiếm lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm Lã Văn Nho cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXV, XXVI, Nghị quyết Đại hội CCB thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 thành chương trình hành động và triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.

Cán bộ hội viên Hội CCB quận Hoàn Kiếm phối hợp bảo đảm an ninh trật tự
Cán bộ hội viên Hội CCB quận Hoàn Kiếm phối hợp bảo đảm an ninh trật tự

Trong đó, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đơn vị củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; động viên cán bộ, hội viên và nhân dân khắc phục khó khăn, tạo sự đồng thuận phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của quận và cơ sở.

Hội đã triển khai có hiệu quả Đề án của Quận ủy về bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, tham gia kiểm tra, giám sát về TTĐT - VSMT - TTATGT trên địa bàn theo sự phân công của Ban chỉ đạo 4 quận, phường; tổ chức mô hình, đăng ký tự quản 19 tuyến phố về TTĐT - VSMT, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào tổng vệ sinh hàng tuần.

Nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, Hội đã phối hợp với BCH Công an, Ban CHQS quận triển khai tổ chức thực hiện, cung cấp hàng trăm tin về ANTT; hàng năm kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên 18 đội “Đội tuyên truyền phản ứng nhanh” ở 18 phường, với 584 đội viên, đã huy động 2326 lượt người tham gia phối hợp bảo vệ các sự kiện chính trị, tuyên truyền, vận động giải tán tụ tập đông người gây mất ANTT...
Xây dựng 19 tổ CCB - Thương binh nòng cốt phối hợp tuyên truyền, vận động ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả một số vụ điển hình tụ tập gây mất ANTT có yếu tố thương binh, góp phần giữ vững ANTT địa bàn Quận và Thành phố...

Phối hợp sơ kết Đề án “Tuyên truyền vận động, quản lý thương binh sử dụng xe 3 bánh trên địa bàn quận giai đoạn 2015-2017”, kế hoạch phối hợp giai đoạn 2018-2020 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2020-2022. Phối hợp quản lý 10 Câu lạc bộ B93, 7 Đội công tác xã hội tình nguyện tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, các Chi hội CCB đã làm tốt công tác phối hợp động viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động trong tổ chức ở địa phương, định hướng thanh niên sống có lý tưởng, tích cực học tập, cống hiến, phấn đấu trở thành đảng viên.

Cùng địa phương ngăn chặn, chiến thắng đại dịch

Đầu năm 2020 dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến hết sức phức tạp, tác động nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống xã hội. Công tác phòng chống dịch được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Hội CCB quận Hoàn Kiếm triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp phòng chống dịch ở cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa bàn. Hội viên CCB gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Các tổ nòng cốt phòng, chống dịch được thành lập ở 117 chi hội đã phát huy tác dụng ở tổ dân phố; đặc biệt là giai đoạn cao điểm, thực hiện phong toả, hơn 2.000 lượt cán bộ, hội viên CCB tham gia trực chốt, chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ các gia đình trong khu vực cách ly.

Hưởng ứng cuộc vận động của UB MTTQ Việt Nam, cán bộ hội viên CCB đã ủng hộ quỹ phòng chống dịch 586 triệu đồng, có nhiều hội viên ủng hộ từ 5 đến 30 triệu đồng; trong đợt phát động của Trung ương Hội CCB xây dựng quỹ “Triệu xuất quà đại đoàn kết” Hội đã vận động đóng góp 108 triệu đồng, ngoài ra các Hội cơ sở còn vận động đóng góp để hỗ trợ các gia đình hội viên CCB khó khăn hàng trăm xuất quà trị giá hàng trăm triệu đồng.

Kết quả trên đã góp phần thiết thực ngăn chặn đại dịch trên địa bàn, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm Lã Văn Nho cho biết, bên cạnh xây dựng, bảo vệ an ninh, trật tự địa phương cũng như tham gia phòng chống dịch, Hội CCB quận Hoàn Kiếm còn vận động hội viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp; giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát và hoạt động tình nghĩa; tích cực tham gia có hiệu quả vào phát triển kinh tế của địa phương.

Trong đó, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. 5 năm qua từ 7 tổ vay vốn nay là 14 tổ; số dư nợ từ 4.960 triệu tăng lên 12.263 triệu đồng, vượt chỉ tiêu hàng năm đề ra, tạo việc làm trên 450 lao động, từng bước ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần an sinh xã hội ở địa phương.

Thường xuyên tổ chức gặp mặt, thăm hỏi động viên, tặng quà, trợ cấp kịp thời tới 313 lượt cán bộ, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, bệnh hiểm nghèo với số tiền 185 triệu đồng; thương binh, bệnh binh dịp kỷ niệm 27/7 là 904 triệu đồng; Tết Nguyên Đán tặng 970 xuất quà với số tiền 463 triệu đồng, nguồn chủ yếu từ hội viên đóng góp kết hợp với xã hội hóa; phối hợp tổ chức tang lễ cho 310 hội viên từ trần theo nghi lễ CCB.

Thực hiện Đề án 03/ĐA-CCB của BCH Hội CCB Thành phố về “Giúp đỡ hội viên giảm nghèo, tặng nhà nghĩa tình đồng đội”, Hội CCB quận đã tuyên truyền vận động đóng góp được 300 triệu đồng, giúp sửa chữa 5 nhà, tặng 2 bò sinh sản, 1 máy vi tính và đóng góp 50 triệu vào quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, vượt chỉ tiêu đề ra. Đóng góp với Thành hội giúp đỡ gia đình CCB bị thiệt hại do bão lụt ở miền Trung và Hội CCB các tỉnh phía Nam giai đoạn cao điểm đại dịch Covid-19 tổng số tiền 296,5 triệu đồng.

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền

Trước thềm Đại hội đại biểu CCB quận Hoàn Kiếm lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm Lã Văn Nho cho rằng, dự báo 5 năm tới tình hình ANCT-TTATXH của Thủ đô Hà Nội cơ bản ổn định. Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

Tình hình Thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; khủng hoảng kinh tế thế giới do tác động của đại dịch Covid-19; các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng.

Bên cạnh đó, còn có bất cập khi thành phố Hà Nội bước vào giai đoạn đầu thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; tỷ lệ hội viên cao tuổi tăng, nguồn kết nạp hội viên hạn chế, hội viên KT2 đi nhiều.

Hội Cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm sẽ tích cực nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nêu cao ý chí tự lực, tự cường vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống; tích cực hưởng ứng chương trình giảm nghèo, xóa nhà dột nát; nâng cao hiệu quả hoạt động “nghĩa tình đồng đội” góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế của quận Hoàn Kiếm.

Phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, ban ngành, đơn vị, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của Quận.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng và cũng được xác định là khâu đột phá được Hội CCB quận Hoàn Kiếm chú trọng, đó là xây dựng tổ chức Hội thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền.