Hội Chữ thập đỏ TP thăm hỏi thân nhân nạn nhân vụ cháy ở Thanh Oai

Lệ Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ cháy tại cơ sở chăn ga gối đệm ở huyện Thanh Oai, sáng nay (11/9), Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã tới thăm hỏi, chia buồn và chia sẻ nỗi đau mất người thân với gia đình 3 nạn nhân.

Ngay sau khi nắm được thông tin 3 nạn nhân là mẹ con trong cùng gia đình không qua khỏi trong vụ cháy, sáng nay, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã tới thăm hỏi, chia sẻ với thân nhân gia đình nạn nhân.

Tại gia đình nạn nhân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội Đào Ngọc Triệu gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình. Đồng thời, tiến hành trao hỗ trợ 15 triệu đồng (trong đó Hội Chữ thập đỏ TP hỗ trợ 10 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Oai hỗ trợ 5 triệu đồng).

Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân
Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Việc hỗ trợ này nhằm kịp thời chia sẻ mất mát với gia đình không may có người tử vong trong vụ cháy, mong muốn gia đình vững tinh thần, sớm vượt qua nỗi đau.

Trước đó, vào chiều ngày 10/9/2022, tại xưởng chăn ga gối đệm ở thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai xảy ra cháy lớn. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tới hiện trường tổ chức chữa cháy, khẩn trương đưa những người bị nạn ra ngoài.

Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do bị bỏng quá nặng, cả 3 mẹ con là chị V.T.V. (29 tuổi), N.T.G.H. (5 tuổi), N.K.A. (4 tuổi) đã không qua khỏi.