Hội đồng Bảo an LHQ sẽ thảo luận việc thực thi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thư ký báo chí của phái đoàn Thường trực Ngoại giao Nga tại Liên Hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an LHQ sẽ triệu tập họp vào ngày 21/9 để bàn về mối đe dọa từ việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó tập trung vào việc thực thi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Thư ký báo chí của phái đoàn Thường trực Ngoại giao Nga tại LHQ Fyodor Strzhizhovsky ngày 16/9 cho biết, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ nhóm họp cấp bộ trưởng vào ngày 21/9 để bàn về mối đe dọa từ việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó tập trung vào việc thực thi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.
 Vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.
Cuộc họp sẽ diễn ra trong khuôn khổ phiên họp của Đại hội đồng LHQ với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới. Mục đích của cuộc họp theo đề nghị của Mỹ là thảo luận các cách thức để Hội đồng Bảo an có thể thực hiện tốt hơn các nghị quyết đã được thông qua nhằm ngăn chặn việc phổ biến các loại vũ khí nguy hiểm nhất thế giới.
Cuộc họp này cũng sẽ nhấn mạnh sự đoàn kết toàn cầu trong việc ứng phó cuộc khủng hoảng với Bình Nhưỡng.
Trong tuần này, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua nghị quyết về việc áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên. Nghị quyết trừng phạt mới của LHQ cấm xuất khẩu đối với các sản phẩm may mặc, ngừng cấp giấy phép cho lao động Triều Tiên ở nước ngoài và hạn chế cung cấp dầu mỏ cho nước này. 
Hôm 15/9 vừa qua, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản nhằm phản ứng với các lệnh trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an LHQ sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Bình Nhưỡng. Tên lửa này đã bay khoảng 3.700km và đạt độ cao tối đa khoảng 770km so với mặt biển. 
Hội đồng Bảo an LHQ đã triệu tập cuộc họp khẩn vào chiều cùng ngày và ra tuyên bố kịch liệt lên án hành động "khiêu khích nghiêm trọng" này, yêu cầu Bình Nhưỡng ngay lập tức ngừng những hành động như vậy. Tuy nhiên, bản tuyên bố không kêu gọi tăng cường trừng phạt Triều Tiên, mà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bắt đầu giải giáp hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.
Chính phủ Nhật Bản cho rằng cần phải tập trung thực hiện nghiêm túc các lệnh trừng phạt gần đây để gây áp lực buộc Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.