Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án vụ tấn công du khách ngoại ở Morocco

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh "kiên quyết bác bỏ mọi hành động sử dụng vũ lực nhằm vào dân thường," đồng thời cho rằng "không có bất cứ lý do hay mục đích nào có thể biện minh cho những hành động dã man như vậy."

KTĐT - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh "kiên quyết bác bỏ mọi hành động sử dụng vũ lực nhằm vào dân thường," đồng thời cho rằng "không có bất cứ lý do hay mục đích nào có thể biện minh cho những hành động dã man như vậy."

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổng Thư ký Ban Ki-moon đều đã ra tuyên bố lên án vụ đánh bom "dã man" tại thành phố Marrakesh ở Morocco ngày 28/4 làm 15 người thiệt mạng, trong đó có 11 người nước ngoài.

Trong tuyên bố của mình, 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án vụ tấn công khủng bố này bằng những ngôn từ mạnh nhất, và khẳng định "chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế."

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh "kiên quyết bác bỏ mọi hành động sử dụng vũ lực nhằm vào dân thường," đồng thời cho rằng "không có bất cứ lý do hay mục đích nào có thể biện minh cho những hành động dã man như vậy."

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng kịch liệt lên án "vụ tấn công khủng bố" ở Morocco là "hành động hèn nhát." Bà cho biết hiện Đại sứ quán Mỹ tại Morocco đang tích cực hỗ trợ chính quyền nước bản địa điều tra nguyên nhân và đưa thủ phạm ra trước công lý.

Văn phòng Tổng thống Pháp, nước có nhiều công dân thiệt mạng và bị thương nhất trong vụ đánh bom nói trên, đã lên án "vụ tấn công liều chết này là dã man và hèn nhát." Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe nhấn mạnh "hành động này là không thể bào chữa" và kêu gọi đưa thủ phạm ra trước vành móng ngựa.

Theo Đài truyền hình quốc gia Morocco, Pháp có sáu công dân thiệt mạng và bảy người bị thương trong vụ tấn công ngày 28/4. Ngoài ra, còn có hai người Hà Lan, hai người Thụy Sĩ, hai người Nga và hai người Tunisia bị thương. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức của chính quyền về thông tin này.

Quốc vương Morocco Mohammed VI đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp và Nội vụ nước này tiến hành điều tra vụ việc một cách nhanh chóng và minh bạch. Bộ trưởng Thông tin Morocco Khalid Naciri khẳng định đây là một "hành động tấn công khủng bố và là tội ác có chủ ý."

Năm 2003, các vụ tấn công do các phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành ở Morocco đã làm 45 người chết./.