Hội LHPN Hà Nội: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/12, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ kết hôn - Hội đồng tư vấn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu tại hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thuỷ, năm 2022, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đã chủ động chỉ đạo triển khai công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, tích cực phối hợp kịp thời lên tiếng đối với vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em trên địa bàn. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư của Hội được thực hiện nền nếp. Thông qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức phụ nữ và nhân dân trong việc chấp hành chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Quang cảnh hội nghị 
Quang cảnh hội nghị 

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ của các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở một số đơn vị còn thiếu nhạy bén, chưa kịp thời phản ảnh, đề xuất giải quyết những vấn đề phát liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em vẫn diễn ra, một số vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận…

Trong năm 2023, Hội LHPN Hà Nội sẽ khảo sát nhu cầu, tổ chức các cuộc trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ tại các địa bàn xa trung tâm, ít được tiếp cận với các dịch vụ pháp lý. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp xây dựng mô hình liên ngành một điểm dừng hỗ trợ ban đầu cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại cấp thành phố. Tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến phản biện xã hội vào dự thảo các văn bản pháp luật về những vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới…

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo (Đoàn Luật sư Hà Nội) đề xuất, cần tăng cường tuyên truyền pháp luật tại các trung tâm giáo dục thường xuyên
Luật sư Phạm Thị Bích Hảo (Đoàn Luật sư Hà Nội) đề xuất, cần tăng cường tuyên truyền pháp luật tại các trung tâm giáo dục thường xuyên

Tham gia ý kiến, luật sư Phạm Thị Bích Hảo (Đoàn Luật sư Hà Nội) đề xuất, cần tăng cường tuyên truyền pháp luật tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, đặc biệt ở các huyện xa trung tâm nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh, bởi tại các khu vực đó, học sinh có sự hiểu biết pháp luật kém hơn. Ngoài ra, đối với các vụ việc xâm hại trẻ em, các gia đình cần có đơn mời hoặc đơn đề nghị cử luật sư tham gia hỗ trợ pháp lý…