Hơn 2.600 vận động viên tham gia giải thể thao học sinh quận Đống Đa

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/3, quận Đống Đa tổ chức Lễ tổng kết giải thi đấu các môn thể thao học sinh quận Đống Đa năm học 2022 – 2023.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, giải thi đấu thể thao học sinh của quận Đống Đa được tổ chức hàng năm vào dịp bắt đầu năm học mới với 10 môn thể thao tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao và đánh giá công tác giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khóa của các trường. Thông qua đó, phát hiện bồi dưỡng các em học sinh có năng khiếu trong các môn thể thao tham gia các giải thể thao của TP.

Lãnh đạo quận Đống Đa trao khen thưởng cho các trường khối tiểu học.
Lãnh đạo quận Đống Đa trao khen thưởng cho các trường khối tiểu học.

Từ ngày 20/10/2022 - 18/2/2023, tại các địa điểm thi đấu trên địa bàn quận Đống Đa đã diễn ra 10 môn thể thao như: Bơi, cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, bóng rổ, điền kinh, bóng đá, taekwondo, đá cầu, cầu lông với trên 2.600 học sinh tham gia.

Trường có số học sinh đông nhất là Trường THCS Đống Đa với 157 vận động viên và trường có học sinh tham gia ít là Trường TH School 29 vận động viên. Lực lượng tham gia phục vụ giải thể thao học sinh với tổng số 279 người, bao gồm lãnh đạo các đơn vị, cán bộ quản lý, giáo viên, huấn luyện viên, trọng tài, các lực lượng phục vụ, bảo vệ, y tế.

Kết quả xếp hạng giải toàn đoàn các môn thể thao học sinh năm học 2022 - 2023, ở khối Tiểu học, giải Nhất thuộc về Trường Tiểu học Kim Liên với 16 HCV, 12 HCB, 20 HCĐ; giải Nhì là Trường Tiểu học Bế Văn Đàn với 7 HCV, 7 HCB, 13 HCĐ; giải Ba là Trường Tiểu học Phương Mai với 5 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ.

Đối với khối THCS, giải Nhất thuộc về Trường THCS Đống Đa với 23 HCV, 19 HCB, 22 HCĐ; giải Nhì là Trường THCS Nguyễn Trường Tộ với 24 HCV, 16 HCB, 12 HCĐ; giải Ba là Trường THCS Thái Thịnh với 4 HCV, 11 HCB, 13 HCĐ.

Ngoài ra, từ ngày 10/3 - 7/4/2023, đoàn vận động viên quận Đống Đa tham dự Hội khỏe Phù đổng TP Hà Nội năm 2023 với 7 môn thi đấu trên tổng số 7 môn trong chương trình Hội khỏe với tổng số 175 vận động viên, cán bộ quản lý, giáo viên, huấn luyện viên. Kết quả đạt 11 huy chương các loại, trong đó có 3 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho biết, thực hiện lời dạy của Bác, quận Đống Đa  thường xuyên chú trọng chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao, đặc biệt sau đại dịch Covid-19 càng cần nâng cao sức khỏe.

Quận đã có nhiều cơ chế chính sách xây dựng cơ sở vật chất, phát động phong trào thể dục thể thao quần chúng được các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tích cực. Do đó, ngành thể dục thể thao quận Đống Đa đã có sự phát triển mạnh mẽ và vững chắc, khẳng định được vị trí là một trong những đơn vị  có phong trào thể dục thể thao phát triển toàn diện của TP.

Lãnh đạo quận Đống Đa trao khen thưởng cho các đơn vị có thành tích.
Lãnh đạo quận Đống Đa trao khen thưởng cho các đơn vị có thành tích.

Giải thể thao học sinh là ngày hội biểu dương sức mạnh và đánh giá công tác giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khóa của các trường trên địa bàn quận. Thông qua các cuộc thi đấu tuyển chọn những vận động viên xuất sắc của phong trào cơ sở trong toàn quận để bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của quận, chuẩn bị tham gia thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội năm 2023.

Giải thể thao học sinh thực sự là động lực thúc đẩy việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” lên một tầm cao mới.

Từ đó, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa bày tỏ mong muốn, thời gian tới các thành viên nâng cao tinh thần trách nhiệm cùng với sự nỗ lực tập luyện của các huấn luyện viên, các em học sinh vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần