Hơn 2000 trẻ em tại Gaza thiệt mạng

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo con số này sẽ còn tăng lên, khi chiến sự tiếp tục leo thang.

Theo Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, ít nhất 2.000 trẻ em đã thiệt mạng khi quân đội Israel liên tục ném bom vào Dải Gaza trong hơn 2 tuần qua.

Tổ chức nhân đạo có trụ sở tại Anh này cũng cho biết tổng số người thiêt mạng trong các đợt vây quét của quân đội Israel tại khu vực này đã lên đến 5.087 người.

Hàng nghìn trẻ em tại Gaza đã thiệt mạng khi Tel Aviv liên tục ném bom trả đũa. Nguồn: RT
Hàng nghìn trẻ em tại Gaza đã thiệt mạng khi Tel Aviv liên tục ném bom trả đũa. Nguồn: RT

“Hàng nghìn ngôi nhà, hàng loạt khu vực giải trí, trường học, bệnh viện và nhà thờ Hồi Giáo đã bị hư hại nghiêm trọng khi máy bay chiến đấu của Israel thực hiện các đợt oanh tạc". Theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 4.600 trẻ em đã bị thương, trong đó một số bị bỏng nặng, mất chân tay hoặc những vết thương nghiêm trọng khác sau những vụ nổ kinh hoàng” – Nhân viên của tổ chức này tiết lộ.

Ngoài số lượng trẻ em thiệt mạng tại Gaza đã đề cập trên, một số nguồn tin cho biết có thêm 27 trẻ em đã bị sát hại tại Israel.

Kể từ khi lực lượng Hamas bất ngờ tấn công vào Israel, khiến 1.400 người thiệt mạng và 250 bị bắt cóc, quân đội Israel đã liên tục thực hiện các đợt ném bom trả đũa vào Dải Gaza, khiến phần lớn khu vực bị thiệt hại nặng nề.

Trong thời gian tới, quân đội Israel dự báo sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công toàn diện vào Gaza nhằm hiện thực hóa tuyên bố của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc sẽ tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Hamas.

Jason Lee từ Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cho biết: “Tính mạng của những trẻ em tại khu vực này đang bị đe dọa nghiêm trọng do xung đột tiếp diễn. Những đứa trẻ vô tội đang phải chịu ảnh hưởng đáng kể cả về thể chất lẫn tinh thần. Xung đột, bạo loạn đang khiến những đứa trẻ liên tục hứng chịu hậu quả tàn khốc”.

Ông cũng nhấn mạnh về một lệnh ngừng bắn phải được thực hiện ngay lập tức nhằm chấm dứt những thương tổn đối với trẻ em.

Bên cạnh đó, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cảnh báo rằng hơn 1 triệu đứa trẻ đang bị mắc kẹt tại những khu vực diễn ra xung đột và không tìm thấy lối thoát. Mọi thứ càng nghiêm trọng hơn khi quân đội Israel cắt toàn bộ điện tại cơ sở y tế, khiến nhiều trẻ em không được tiếp cận thuốc men, dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng.