Hơn 4 năm đàm phán, Anh và EU đã đi đến thỏa thuận thương mại hậu Brexit

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen cho biết đây là một “thỏa thuận tốt”.

Hôm nay (24/12), Anh và Liên minh châu Âu đã đạt được một thỏa thuận thương mại Brexit sau hơn 4 năm kể từ cuộc bỏ phiếu lịch sử đánh dấu việc Anh bỏ phiếu rời khỏi khối. Kịch bản Brexit “không thỏa thuận” đã được tạm tránh.

Thỏa thuận thương mại Brexit đạt được giữa lúc dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành.
Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen cho biết đây là một “thỏa thuận tốt”.
“Đó là một con đường dài và quanh co nhưng chúng tôi đã đi tới một hợp đồng tốt”, bà chia sẻ trong cuộc họp báo về thỏa thuận. “Công bằng mà nói, đó là một thỏa thuận cân bằng và là quyết định đúng đắn, có trách nhiệm cho cả hai bên”, theo Chủ tịch Ủy ban EU.
Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ sớm có một cuộc họp báo về thỏa thuận nói trên.
Như vậy, Anh sẽ chính thức “dứt áo” với EU vào tháng 1/2021, sau hơn 4 năm đàm phán kể từ cuộc bỏ phiếu Brexit vào ngày 23/6/2016. Tuy nhiên, Anh đã đồng ý tiếp tục tuân theo các quy tắc của Châu Âu cho đến cuối năm 2020 để có thể đàm phán các điều kiện thương mại thân thiện hơn với 27 nước thành viên EU còn lại.
Hai bên đã liên tiếp tham gia những đàm phán căng thẳng kể từ tháng 3 để xác định cách thức hoạt động thương mại từ tháng 1 trở đi. Đã có những xung đột đáng kể trong vấn đề đánh bắt cá, các quy tắc cạnh tranh và việc quản lý mối quan hệ mới giữa hai bên.
Dù thỏa thuận vẫn cần Quốc hội Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu phê chuẩn trong những tuần tới, nhưng đây vẫn là một bước tiến đáng hoan nghênh dành cho các doanh nghiệp ở cả hai bên. Đồng thời chấm dứt hơn 4 năm lo ngại về những bất ổn kinh tế tiềm tàng từ kịch bản Brexit “không thỏa thuận” và cũng đánh dấu lần đầu tiên một thành viên của EU chính thức rút khỏi khối.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần