Hungary tiếp tục phản đối kế hoạch cấm vận với ngành năng lượng Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hồi đầu tháng này đã lên tiếng phản đối áp lệnh trừng phạt nhắm vào lĩnh vực ngành năng lượng của Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Tass
Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, phát biểu tại buổi họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Ankara hôm 19/4, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto tiếp tục khẳng định rằng nước này  không ủng hộ kế hoạch áp đặt lệnh cấm vận với dầu mỏ và khí đốt từ Nga của Liên minh châu Âu (EU).

"Chúng tôi sẽ không ủng hộ các lệnh trừng phạt nhắm vào ngành năng lượng của Nga. Hiện nguồn cung khí đốt từ Nga sang Hungary đang hoạt động ổn định" - đài TRT dẫn phát biểu của Bộ trưởng Szijjarto tại cuộc họp báo.

Bộ trưởng Szijjarto hồi đầu tháng này đã tuyên bố, Hungary phản đối việc EU lên kế hoạch siết trừng phạt với ngành năng lượng của Nga.

Trước đó, hôm 17/4, trong bài trả lời phỏng vấn báo Đức Bild am Sonntag, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã tiết lộ gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Moscow liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Theo bà Von der Leyen, gói trừng phạt mới dự kiến nhắm vào lĩnh vực ngân hàng, cụ thể là ngân hàng Sberbank lớn nhất của Nga. Ngoài ra, EU đang thảo luận về các biện pháp hạn chế bổ sung đối với  lĩnh vực năng lượng của Nga.

"Chúng tôi tiếp tục nhắm vào lĩnh vực ngân hàng của Nga, đặc biệt là Sberbank chiếm 37% ngành ngân hàng nước này. Tất nhiên, chúng tôi cũng giải quyết vấn đề liên quan đến [giảm phụ thuộc] năng lượng Nga…. Chúng tôi đang phác thảo lệnh trừng phạt tiếp theo, có thể bao gồm một lệnh cấm vận dầu mỏ Nga," bà Leyen nói.

Cũng trong bài phỏng vấn báo Đức, người đứng đầu EC nói rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế của Nga, với GDP được dự đoán có thể giảm 11%.

Trong một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn đài truyền hình quốc gia ngày 20/4, Thủ tướng Serbia Ana Brnabic cho biết chính quyền Belgrade không đồng ý trừng phạt Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine bất chấp sức ép từ các nước phương Tây.

Cũng trong bài phỏng vấn đài truyền hình trong nước hôm 17/4, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói rằng chính quyền Belgrade đang phải chịu áp lực rất lớn từ phương Tây khi từ chối áp đặt các lệnh trừng phạt Nga nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.

Tổng thống Vucic khẳng định Serbia ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Theo Tổng thống Vucic, Belgrade đang tạm ngừng tiến hành các cuộc tập trận với quân đội nước ngoài. Ông lưu ý rằng Serbia coi Nga và Ukraine là hai quốc gia anh em, đồng thời nói rằng lấy làm tiếc về những gì đang diễn ra ở Đông Âu và sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.

Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2 vừa qua, nhiều nước phương Tây và các đồng minh đã thực hiện chiến dịch trừng phạt toàn diện đối với Moscow, bao gồm việc đóng cửa không phận cùng nhiều biện pháp hạn chế nhằm vào các quan chức, thực thể, phương tiện truyền thông và thể chế tài chính của Nga.

Riêng EU đã thông qua 5 gói trừng phạt đối với Nga, trong đó có lệnh cấm vận đối với than đá đã được 27 nước nhất trí thông qua. Các gói trừng phạt cũng có lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa trị giá 10 tỷ euro cho Nga và đóng băng tài sản của một số ngân hàng Nga.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần