Huyện Gia Lâm: Trao hơn 1.000 suất quà tại hội chợ “Tết Nhân ái” 2024

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 20/1, tại Trường THCS thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội phối hợp với UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội chợ “Tết Nhân ái – Xuân Giáp Thìn 2024".

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội Dương Thị Hằng phát biểu khai mạc hội chợ.
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội Dương Thị Hằng phát biểu khai mạc hội chợ.

Theo Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội Dương Thị Hằng, phong trào “Tết Nhân ái” được kế thừa từ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam”, do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 1999. Phong trào đã huy động sự tham gia, đóng góp của cộng đồng, kết nối và tổ chức mô hình “Hội chợ - Tặng quà - Vui tết”, nhằm hỗ trợ về vật chất, tinh thần để người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương có cơ hội được vui Xuân, đón Tết trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP và huyện Gia Lâm tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP và huyện Gia Lâm tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay vào dịp Tết Nguyên đán, các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn TP đăng ký 68.250 suất quà trị giá gần 34 tỷ đồng; các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ hơn 6.000 suất quà…

Lãnh đạo huyện Gia Lâm tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.  
Lãnh đạo huyện Gia Lâm tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.  

Tại chương trình chợ Tết 0 đồng dành cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gia Lâm, đã có 30 nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ nguồn lực, chung tay cùng Hội Chữ thập đỏ TP thực hiện các hoạt động nhân đạo tại hội chợ.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền thăm hỏi, động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền thăm hỏi, động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia chợ Tết, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được dùng phiếu để đổi lấy quà miễn phí theo nhu cầu gia đình. Cũng tại hội chợ, hơn 1.000 suất quà với những sản phẩm thiết yếu, trị giá gần 500 triệu đồng đã được trao tới tay các em học sinh, các hộ cận nghèo, người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn…

Trao chứng nhận cho các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.
Trao chứng nhận cho các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Phát biểu tại hội chợ, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học cho biết, thông qua hội chợ “Tết Nhân ái”, các hộ nghèo, gia đình gặp nhiều khó khăn trên địa bàn huyện được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng quà với trị giá 650.000 đồng/suất. Đây là những phần quà hết sức ý nghĩa và thiết thực đối với những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Trao chứng nhận cho các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.  
Trao chứng nhận cho các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.  

Qua phong trào “Tết Nhân ái”, đã góp phần lan tỏa rộng khắp tinh thần nhân ái, tạo không khí phấn khởi, vui tươi không chỉ cho những người hưởng lợi, mà còn truyền cảm hứng cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, những người tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn huyện Gia Lâm và TP Hà Nội, thể hiện sâu sắc tinh thần "chung sức vì nhân đạo”, “vì mọi người, ở mọi nơi".