Huyện Hoài Đức: Hiệu quả từ những mô hình thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn là phong trào đã và đang được người dân huyện Hoài Đức ủng hộ, nhờ đó cảnh sắc và không gian sống nơi đây không ngừng đổi mới…

Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” của huyện Hoài Đức diễn ra từ 2023. Để cuộc thi mang lại kết quả tốt, huyện đã ban hành quy chế, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí đánh giá, chấm điểm để phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, thành lập 5 đoàn kiểm tra, đánh giá chấm điểm cho cuộc thi này.

Hàng tháng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện đều tham mưu cho Ban Chỉ đạo cuộc thi ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để vận động, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia. 

Người dân xã Minh Khai tham gia vệ sinh công cộng
Người dân xã Minh Khai tham gia vệ sinh công cộng

Chủ tịch UBND xã Đức Thượng Nguyễn Văn Thuấn thông tin: "Nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, hiện tại đường làng, ngõ xóm, tuyến phố trên địa bàn xã luôn sạch sẽ. Bích họa hiện diện trên hầu hết các bức tường, điều này đã làm tăng tính thẩm mỹ cho không gian chung...".

Định kỳ vào cuối tuần, các hộ gia đình trong xã Đức Thượng đều cử thành viên tham gia tổng vệ sinh môi trường đường, làng, ngõ xóm, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; tham gia vẽ tranh tương bích họa ở những nơi công cộng...

Chị Nguyễn Thị Loan (xã La Phù) cho biết, trước chị đã có ý định chuyển nhà đi chỗ khác, nhưng cuối cùng gia đình vẫn chọn gắn bó với La Phù, bởi người dân thân thiện, an ninh trật tự tốt, vệ sinh môi trường khá ổn so với nhiều nơi…

Bức bích họa dài gần 100m tại thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng
Bức bích họa dài gần 100m tại thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng

Được biết, trong quá trình thực hiện Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, những mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã được các địa phương nhân rộng tạo thành phong trào chung. Ví dụ mô hình phân loại rác tại nguồn và sử dụng chế phẩm sinh học để ủ thành phân hữu cơ. Mô hình lắp đặt và phát huy hiệu quả bảng tin quảng cáo rao vặt đặt tại nơi công cộng của các thôn, xóm để hạn chế tối đa việc dán quảng cáo, rao vặt ở tường nhà, cột điện. Mô hình xã hội hóa nguồn lực lắp đặt các thiết bị dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời…

Từ những cố gắng trên, đến nay 100% đường trục chính, các ngõ xóm trên địa bàn huyện đều có hệ thống đèn chiếu sáng và được lắp đặt đảm bảo thẩm mỹ, an toàn. Hệ thống dây cáp điện, dây mạng viễn thông ở các trục đường được thanh thải, bó gọn. Một số địa bàn trong nhiều tháng đã không còn hiện tượng dán quảng cáo rao vặt trái phép. 100% các thôn, tổ dân phố, khu dân cư đã lắp đặt camera giám sát an ninh và wifi miễn phí.

Vẽ tranh tường đã có sự chuyển dịch từ số lượng sang chất lượng và có chiều sâu. Các địa điểm công cộng, khu vui chơi đều được trồng hoa, cây xanh và giao cho cá nhân, tổ chức chăm sóc. Nhiều điểm được lắp đặt thiết bị, dụng cụ tập luyện TDTT phục vụ người dân. Các địa điểm công cộng, đường trục chính thôn, ngõ, xóm đều được duy trì quét dọn thường xuyên đảm bảo sạch sẽ.

Một góc của  trung tâm xã Minh Khai.
Một góc của  trung tâm xã Minh Khai.

Theo tìm hiểu của phóng viên, qua 7 tháng năm 2023, đã có 140 lượt thôn, tổ dân phố tham gia cuộc thi. Người dân đã bỏ ra 32.185 ngày công để tham gia quét dọn vệ sinh, bóc, xóa biển quảng cáo, sơn sửa, trang trí, vẽ tranh tường. Người dân đã ủng hộ 12,1 tỷ đồng để đầu tư lắp đặt dụng cụ TDTT, xây dựng sân chơi, mua thùng rác, trồng cây xanh, cây cảnh. Trang bị trên 20.000 thùng rác có nắp đậy vẽ được 725 bức tranh tường, với diện tích 10.116m2.

Ban Tổ chức cuộc thi cấp xã đã trao giải cho các thôn, tổ dân phố đạt kết quả cao theo từng tháng. UBND huyện trao 7 giải nhất, 14 giải nhì, 42 giải ba hàng tháng. Năm 2023 chi ngân sách để khen thưởng các thôn, tổ dân phố đạt giải từ cấp xã đến cấp huyện là trên 2,6 tỷ đồng đồng. 

Bộ mặt nông thôn ở huyện Hoài Đức đã biến đổi rất nhiều theo hướng xanh, sạch đẹp
Bộ mặt nông thôn ở huyện Hoài Đức đã biến đổi rất nhiều theo hướng xanh, sạch đẹp

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận đánh giá: Phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường” và cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” trên địa bàn đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Cảnh quan chung được tôn tạo, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Điều quan trọng là thông qua cuộc thi, đã tạo chuyển biến sâu rộng, góp phần thay đổi nhận thức, ý thức của người dân để có những hành vi đúng đắn, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

“Qua việc triển khai cuộc thi, tinh thần đoàn kết trong các khu dân cư được tăng cường. Tình làng nghĩa xóm được củng cố, tăng thêm niềm tự hào, tình yêu quê hương, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương”- ông Nguyễn Trung Thuận cho biết tiếp.