Huyện Phú Xuyên tổng kết công tác diễn tập quân sự, quốc phòng năm 2022

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/12, UBND huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) tổ chức tổng kết công tác diễn tập khu vự phòng thủ, công tác quân sự, quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích
Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích

Năm 2022, huyện Phú Xuyên tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh Nhân dân và thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, trong công tác tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, huyện đã giao đủ 165 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm an toàn, đúng luật. Huyện ủy, UBND huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, nhất là việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các dịp kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn. Cùng với đó, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng hoàn thành 100% nội dung chương trình, kế hoạch.

Tổ chức Hội thao lực lượng dân quân tự vệ và trung đội dân quân cơ động cấp huyện chặt chẽ, an toàn. Huyện cũng chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vự phòng thủ cấp xã cho 6 đơn vị; tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ cấp huyện với các huyện cụm phía Nam TP cùng với sư đoàn Bộ binh 301 thể hiện được tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, linh hoạt trong các tình huống tác chiến.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy trao phần thưởng cho các tập thể , cá nhân đạt thành tích
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy trao phần thưởng cho các tập thể , cá nhân đạt thành tích

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh đề nghị: Các cấp uỷ đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang cần tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Xây dựng các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với cơ quan quân sự vững mạnh. Quan tâm chăm lo xây dựng chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Ban Chỉ huy quân sự huyện làm nòng cốt phối hợp chặt chẽ với công an và các ban ngành đoàn thể chủ động tham mưu với các xã, thị trấn tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự năm 2023.

Mặt khác, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý các tình huống xảy ra ngay từ cơ sở. Nâng cao hiệu quả giáo dục quốc phòng an ninh; tiếp tục nghiên cứu đối mới chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả cao.

Trước mắt, tập trung thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng 37 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022; khen thưởng 64 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện và xã, thị trấn năm 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần