Huyện Thanh Trì chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, huyện Thanh Trì có 3.227 thí sinh tham gia dự thi, 113 phòng thi chính thức, 14 phòng thi dự phòng với 7 điểm thi được đặt tại 4 trường THPT. Hiện công tác chuẩn bị đã chu đáo về mọi mặt.

Ngày 17/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP Hà Nội cùng đại diện các Sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi vào lớp 10 tại điểm thi trường THPT Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng (bìa trái) lưu ý cán bộ, lãnh đạo ngành GD&ĐT huyện Thanh Trì cần chuẩn bị tốt công tác tổ chức thi 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng (bìa trái) lưu ý cán bộ, lãnh đạo ngành GD&ĐT huyện Thanh Trì cần chuẩn bị tốt công tác tổ chức thi 

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng cho biết, điểm thi trường THPT Đông Mỹ có 432 học sinh đăng ký dự thi với 20 phòng thi, trong đó có 2 phòng thi dự phòng. Đến thời điểm này, điểm thi đã hoàn thiện công tác chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu và các điều kiện tốt nhất để kỳ thi được diễn ra an toàn.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện ngay từ cổng trường. Điểm thi đã bố trí cán bộ y tế và đội tình nguyện hướng dẫn phân luồng, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và cấp phát khẩu trang cho thí sinh. Cán bộ trung tâm y tế huyện túc trực, thực hiện test nhanh kháng nguyên, đồng thời bố trí lối đi riêng và phòng cách ly thi riêng đối với thí sinh có biểu hiện nóng sốt, sức khỏe bất thường...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại điểm thi trường THPT Đông Mỹ, huyện Thanh Trì
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại điểm thi trường THPT Đông Mỹ, huyện Thanh Trì

Về công tác bảo đảm an ninh trật tự, điểm thi sẽ phối hợp với Công an huyện Thanh Trì bố trí lực lượng công an để bảo đảm an toàn tuyệt đối vòng trong và vòng ngoài. Ngoài ra, Nhà trường cũng huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi và thực hiện phân luồng giao thông khu vực cổng trường, tránh tình trạng ùn tắc giao thông trước và sau giờ thi.

Về đội ngũ cán bộ coi thi, thực hiện theo đúng sự phân công của Sở GD&ĐT, huyện đã tổ chức tập huấn đúng quy chế. Việc bố trí phòng thi, phòng để đề thi, phòng thi dự phòng dành cho học sinh bị mắc Covid – 19, phòng Y tế được chuẩn bị chu đáo.

Thí sinh xem số báo danh khi đến làm thủ tục thi 
Thí sinh xem số báo danh khi đến làm thủ tục thi 

Cùng với việc chuẩn bị về cơ sở vật chất cho kỳ thi, công tác phòng chống cháy nổ, an ninh, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, điện nước và các tình huống bất thường khác đều được điểm thi xây dựng phương án, sắp xếp đầy đủ, đảm bảo yêu cầu tốt nhất cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10.

Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các phương án phòng, chống dịch để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn tại điểm thi trường THPT Đông Mỹ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng chống dịch Covid-19 tại điểm thi.

Lực lượng tình nguyện viên túc trực hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh khi đến thi
Lực lượng tình nguyện viên túc trực hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh khi đến thi

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng thời lưu ý, đây là kỳ thi hết sức quan trọng nên cần tập trung các biện pháp vừa đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, vừa an toàn phòng chống dịch bệnh cho thí sinh và cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi; phối hợp với các đơn vị và lực lượng chức năng đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông trong và ngoài hội đồng thi.

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, huyện Thanh Trì có 3.227 thí sinh tham gia dự thi, 113 phòng thi chính thức, 14 phòng thi dự phòng với 7 điểm thi được đặt tại 4 trường THPT là: Đông Mỹ, Ngọc Hồi, Nguyễn Quốc Trinh, Ngô Thì Nhậm và 3 trường THCS là: Thanh Liệt, Đại Áng, Liên Ninh.

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục thi
Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục thi

Theo thầy giáo Phạm Văn Ngát – Trưởng phòng GD&ĐT Huyện, điểm mới trong kỳ thi năm nay theo quy định tư trang của thí sinh không được để bên ngoài phòng thi như mọi năm mà phải để cách phòng thi tối thiểu 25m để đề phòng một số thiết bị về công nghệ cao có thể thu, phát sóng.

Trong 2 ngày diễn ra Kỳ thi (18-19/6), Ban chỉ đạo thi huyện tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy chế thi; đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan cho kỳ thi.