Huyện Thường Tín lan tỏa phong trào thi đua đến từng cán bộ

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Các phong trào thi đua được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trong đó tập trung nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đặc biệt là người đứng đầu trong việc tổ chức, phát động sôi nổi phong trào...” - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy khẳng định.

Sáng 20/1, UBND huyện Thường Tín tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cũng lãnh đạo UBND huyện và đại diện 29 xã, thị trấn.

Báo cáo tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Bùi Công Thản cho biết: Năm 2021, UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2021 đạt 19.400 tỉ đồng, đạt 94,46% kế hoạch, tăng 9,38% so với năm 2020. Tổng giá trị thương mại - dịch vụ năm 2021 đạt 13.650 tỉ đồng, đạt 97% kế hoạch, tăng 9,8% so với năm 2020. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2021 đạt 1.680 tỉ đồng, đạt 102% kế hoạch năm.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy phát biểu tại lễ tổng kết 
Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy phát biểu tại lễ tổng kết 

Đồng thời, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nếp sống người Hà Nội văn minh, thanh lịch tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2021 địa bàn huyện có 147 làng, tổ dân phố; 31 cơ quan, đơn vị; 6 xã đạt chuẩn văn hóa NTM. Huyện tăng cường quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, nhờ vậy năm 2021 toàn huyện giảm 590 hộ nghèo. Hiện trên địa bàn không còn hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2021, đạt 337% kế hoạch TP giao.

Bên cạnh đó, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020. Cùng với đó, huyện tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn và các công trình giao thông nội đồng. Tập trung đầu tư và hướng dẫn 4 xã đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, xã Hồng Vân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Cũng trong năm 2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã triển khai đồng loạt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” được triển khai trên địa bàn. Công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1 đạt 99,2%; mũi 2 đạt 93,8%.

Thừa ủy quyền của UBND TP,  Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân
Thừa ủy quyền của UBND TP,  Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy, trong năm qua huyện Thường Tín đã tuyên truyền, vận động, khảo sát và đã thành lập được 2 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 100% chỉ tiêu. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Phát triển Đảng viên trong ngành giáo dục và đào tạo huyện Thường Tín giai đoạn 2021 - 2025. Kết nạp được 179 đảng viên mới đạt 105,2% chỉ tiêu TP giao.

Năm 2021,  huyện Thường Tín còn xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2021, quỹ “Vaccine phòng chống Covid-19”.

Thừa ủy quyền của UBND TP,  Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Thừa ủy quyền của UBND TP,  Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Phát động phong trào thi đua năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy nhấn mạnh: Năm 2022 là năm bản lề quan trọng để toàn Đảng, toàn dân huyện Thường Tín thực hiện 3 khâu đột phá cùng Chương trình hành động mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đề ra. Do vậy, ngay từ bây giờ mỗi cán bộ, Đảng viên cần phải tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua mang tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo nên những điển hình tiên tiến có sức lan tỏa trong cuộc sống.

Trong sản xuất công nghiệp cũng như nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải là kênh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, biết chăm lo cho đời sống người dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hoàn thành nhiệm vụ được giao, để xứng danh với vùng đất danh hương khoa bảng huyện anh hùng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích

Nhân dịp này, 19 tập thể, cá nhân đã được UBND TP tặng cờ thi đua và Bằng khen; hơn 300 tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng với các danh hiệu ở các phong trào thi đua “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”…

Đọc tiếp