Indonesia, Singapore mở cửa du lịch không cách ly

Ngọc Diệp
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phương án du lịch không cách ly sẽ được giới chức Indonesia tiến hành đánh giá hàng tuần.

Giới chức tại Singapore và các hòn đảo du lịch Indonesia ở Batam và Bintan đã cho phép nối lại hoạt động du lịch không cần cách ly theo mô hình bong bóng kể từ hôm nay.

Thông tin này được công bố trong bối cảnh các nước ở khu vực châu Á tiếp tục mở cửa biên giới trở lại, bất chấp số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục có dấu hiệu tăng.

Trong cuộc họp báo trực tuyến, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết mô hình du lịch bong bóng, vốn được thiết kế giành cho các đối tượng là du khách đã tiêm đủ vaccine và đóng bảo hiểm, được kì vọng sẽ thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch và nhiều ngành nghề khác của nền kinh tế.

“Mô hình này sẽ áp dụng cho hành khách di chuyển bằng đường biển từ Singapore đến các bến phà Nongsapura ở Batam và Telani tại Bintan, và ngược lại,” ông nói.

Ở thời điểm trước đại dịch, Batam và Bintan đều là các địa điểm du lịch ưa thích của người dân Singapore vào cuối tuần. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng từ Covid-19 đã khiến mọi thứ thay đổi, khi số lượng khách du lịch nước ngoài đến hai hòn đảo của Indonesia giảm mạnh tới 86% vào 2020, qua đó khiến doanh thu từ ngành dịch vụ ăn uống và lưu trú giảm khoảng 41%, theo một báo cáo của Chính phủ Indonesia công bố vào tháng 3 năm ngoái.

Sau hai năm đối mặt với đại dịch, hiện cả Indonesia và Singapore đều đã chuyển hướng sang chiến lược hướng tới chung sống với đại dịch, và mở cửa biên giới một cách tự do với người nhập cảnh đạt đủ điều kiện.

Cuối tuần trước, Singapore đã nới lỏng quy định xét nghiệm với hành khách đã tiêm vaccine, trong khi Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm đối với người nhập cảnh từ đầu tháng, cho dù vẫn áp dụng quy định cách ly trong 7 ngày.

Với Indonesia, đây được cho là bước chuẩn bị trước khi nước này dự kiến sẽ tổ chức một loạt sự kiện quốc tế trong năm nay, bao gồm Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G20 tại Bali và giải đua xe MotoGP.

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia Luhut Panjaitan, người cũng chịu trách nhiệm giám sát các biện pháp ứng phó đại dịch Covid-19 của Chính phủ Indonesia, cho biết nước này sẽ nối lại các chuyến bay trực tiếp giữa Singapore và đảo Bali nếu tình hình đại dịch được cải thiện.

“Mô hình bong bóng du lịch tại Batam và Bintan sẽ được tiến hành đánh giá hàng tuần để điều chỉnh nếu cần,” ông nói.

Vào thứ bảy tuần trước, Indonesia đã ghi nhận thêm 3.205 ca nhiễm mới, con số kỉ lục trong vòng 4 tháng trở lại đây, trong đó thủ đô Jakarta chiếm tới một nửa số ca nhiễm.