Iran bác khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Rouhani - Trump

Nguyễn Phương (Theo Mehrnews)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm 27/8 khẳng định sẽ không diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. 
“Tại cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại TP Biarritz, Pháp, tôi đã tuyên bố rằng sẽ không có cuộc gặp giữa Tổng thống Iran và ông Trump” - Ngoại trưởng Zarif nói với hãng tin IRNA hôm 27/8 khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Pháp về khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Iran và Mỹ trong tương lai.
Ông Zarif nhấn mạnh thêm, thậm chí nếu Washington quay trở lại với Thỏa thuận Hạt nhân Iran (JCPOA) và thực hiện hiệp ước này, Iran cũng không tiến hành cuộc đàm phán song phương nào với Mỹ.
“Những gì người Pháp và người Mỹ đã thảo luận về vấn đề này là việc riêng của họ, nhưng trong chuyến thăm Biarritz vừa qua, tôi đã nói rằng sẽ không có cuộc họp nào với các quan chức Mỹ được tổ chức trong thời gian tới”, ông Zarif cho hay.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng lưu ý thêm rằng Mỹ đã đơn phương rút khỏi JCPOA - một thỏa thuận đạt được qua quá trình đàm phán kéo dài, song hiện tại lại yêu cầu Iran phải thực thi thỏa thuận này.
Trước đó, hôm 25/8, Ngoại trưởng Iran đã có chuyến thăm bất ngờ tới Biarritz - TP biển miền Tây Nam nước Pháp, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), để thảo luận với lãnh đạo các cường quốc châu Âu về thỏa thuận JCPOA.
Bộ trưởng Zarif đã có các cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 kéo dài khoảng năm giờ với các quan chức Pháp, Đức và Anh để tìm giải pháp cứu JCPOA. Trong chuyến thăm Pháp, Ngoại trưởng Zarif đã gặp Tổng thống Emmanuel Macron để bàn về JCPOA. Bộ trưởng Zarif cho biết, ông đã có cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" với Tổng thống Macron về cách cứu JCPOA ký năm 2015.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 26/8 nói rằng ông hy vọng một hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ và Iran có thể diễn trong vài tuần tới, có thể trong dịp dự Đại Hội đồng Liên Hợp quốc vào tháng 9 tới.
Tuy nhiên, Tổng thống Iran Hassan Jouhani hôm 27/8 tuyên bố nước này sẽ đàm phán với Mỹ nếu chính quyền Washington dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt chống Tehran.