IS lập kênh tuyên truyền bằng tiếng Nga

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong một diễn biến có liên quan, việc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã khởi động một kênh tuyên truyền bằng tiếng Nga bao gồm tài khoản mạng xã hội Twitter, Facebook và Tumblr mang tên Furat media.

 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hiện có khoảng 2.000 người quốc tịch Nga tham gia chiến đấu tại Syria hoặc Iraq. Trước đó, 800 tài khoản mạng xã hội Twitter và Facebook liên quan tới IS đã bị nhóm tin tặc Anonymous tuyên bố đánh sập. Tuy nhiên, số lượng đó vẫn chiếm tỷ trọng không đáng kể so với 46.000 tài khoản được thống kê vào cuối năm 2014.