Khai mạc triển lãm "Chế độ Y quan triều Nguyễn"

Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/6, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I tổ chức trưng bày triển lãm Chế độ Y quan triều Nguyễn.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022 với chủ đề “Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển”.
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022 với chủ đề “Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển”.
Triển lãm mong muốn mang lại cho công chúng một cái nhìn tổng quát về chế độ trang phục cung đình của triều Nguyễn, nét tinh tế mà đặc sắc của nghệ thuật thẩm mỹ nhưng cũng rất chặt chẽ trong sự phân cấp phẩm hàm.
Triển lãm mong muốn mang lại cho công chúng một cái nhìn tổng quát về chế độ trang phục cung đình của triều Nguyễn, nét tinh tế mà đặc sắc của nghệ thuật thẩm mỹ nhưng cũng rất chặt chẽ trong sự phân cấp phẩm hàm.
Thường thì sau khi thành lập vương triều mới, các triều đại đều nghiên cứu, xây dựng và thiết lập ngay chế độ Y quan và Lễ nhạc phù hợp.
Thường thì sau khi thành lập vương triều mới, các triều đại đều nghiên cứu, xây dựng và thiết lập ngay chế độ Y quan và Lễ nhạc phù hợp.
Triển lãm “Chế độ Y quan triều Nguyễn” trưng bày và giới thiệu đến công chúng hơn 120 phiên bản tài liệu, tư liệu, hình ảnh, hiện vật đang lưu trữ tại các bảo tàng.
Triển lãm “Chế độ Y quan triều Nguyễn” trưng bày và giới thiệu đến công chúng hơn 120 phiên bản tài liệu, tư liệu, hình ảnh, hiện vật đang lưu trữ tại các bảo tàng.
Hầu hết binh lính nhà Nguyễn đều đội nón, đi đất. Sự phân biệt các hạng lính chủ yếu ở hạng mũ, áo. Theo đó, áo mặc là áo song khai, cài khuy, xẻ vạt trước sau, vai áo có viền mây bao quanh.
Hầu hết binh lính nhà Nguyễn đều đội nón, đi đất. Sự phân biệt các hạng lính chủ yếu ở hạng mũ, áo. Theo đó, áo mặc là áo song khai, cài khuy, xẻ vạt trước sau, vai áo có viền mây bao quanh.
Trang phục hoàng cung có nhiều loại, mỗi loại có tên gọi, màu sắc, công năng riêng và được mặc vào những dịp cụ thể như: Trang phục đại triều, trang phục thường triều, trang phục nghi lễ, thường phục, trang phục theo mùa.
Trang phục hoàng cung có nhiều loại, mỗi loại có tên gọi, màu sắc, công năng riêng và được mặc vào những dịp cụ thể như: Trang phục đại triều, trang phục thường triều, trang phục nghi lễ, thường phục, trang phục theo mùa.
Triển lãm được diễn ra từ ngày 27/6 đến 7/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.
Triển lãm được diễn ra từ ngày 27/6 đến 7/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần