Khan hiếm nguồn cung đẩy giá dầu bật tăng mạnh

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lệnh cấm vận dầu thô của EU, các quyết định khoá van cấp khí của Nga… là những nhân tố chính khiến giá xăng dầu hôm nay tăng mạnh.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 14/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7/2022 đứng ở mức 108,30 USD/thùng, tăng 3,9 USD/thùng trong phiên. Còn giá dầu Brent giao tháng 7/2022 đứng ở mức 111,19 USD/thùng, tăng 3,74 USD/thùng trong phiên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng toàn cầu ngày một lớn hơn dẫn đến lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, bởi Ukraine mới đây cũng quyết định dừng một tuyến đường vận chuyển khí đốt quan trọng chạy qua nước này.

Giá dầu hôm nay tăng mạnh còn do các dự báo về tăng trưởng sản lượng khai thác toàn cầu giảm so với các dự báo được đưa ra trước đó, trong khi nhu cầu tiêu thụ dầu duy trì ở mức dương.

Trong báo cáo phát đi ngày 12/5, OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2022 do ảnh hưởng của địa chính trị, lạm phát và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt ở Trung Quốc.

Theo đó, OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ trong năm 2022 tăng 3,36 triệu thùng/ngày trong năm 2022, ít hơn 310.000 thùng được đưa ra trong tháng 4/2022. Tuy nhiên, OPEC cũng kỳ vọng mức tiêu thụ toàn cầu vượt mốc 100 triệu thùng/ngày vào quý III/2022, qua đó kéo mức tiêu thụ trung bình cả năm cao hơn so với năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch bùng phát.

Báo cáo cũng dự báo tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC trong năm 2022 giảm 300.000 thùng/ngày, xuống còn 2,4 triệu thùng/ngày. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu cầu năm 2022 cũng được OPEC hạ từ mức 3,9% xuống còn 3,5%.

Ngoài ra, giá dầu hôm nay tăng mạnh còn do đồng USD suy yếu và nhà đầu tư đặt kỳ vọng vào triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu khi dịch bệnh được kiểm soát ở Trung Quốc, các hoạt động kinh tế, thương mại toàn cầu được thúc đẩy.