Khánh thành dự án hữu nghị Hà Nội - Vientiane trị giá 3 triệu USD

Hà Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/3, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội đã dự Lễ khánh thành và bàn giao Dự án xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát Nhân dân Thủ đô Vientiane.

Tham dự có Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Minh Tâm; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền; lãnh đạo một số sở, ngành...

Về phía Lào, dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thủ đô Vientiane…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Vientiane Anouphap Tounalom tại lễ khánh thành.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Vientiane Anouphap Tounalom tại lễ khánh thành.

Tiếp nối truyền thống của quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Hà Nội và Vientiane, trên cơ sở đề nghị của lãnh đạo Thủ đô Vientiane, tại Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội và Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Vientiane giai đoạn 2022-2025, Thủ đô Hà Nội đã chính thức ghi nhận việc hỗ trợ 3 triệu USD để xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát Nhân dân Thủ đô Vientiane.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Trên cơ sở quy trình hỗ trợ đã được hai bên thống nhất tại Biên bản ghi nhớ ký kết giữa UBND TP Hà Nội và chính quyền Thủ đô Vientiane vào tháng 8/2022, các đơn vị liên quan của 2 bên đã tích cực phối hợp triển khai xây dựng, hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ; thực hiện đúng các mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt trong dự án.

Lãnh đạo Thủ đô Hà Nội và Vientiane cắt băng khánh thành, bàn giao trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát Nhân dân Vientiane do TP Hà Nội hỗ trợ.
Lãnh đạo Thủ đô Hà Nội và Vientiane cắt băng khánh thành, bàn giao trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát Nhân dân Vientiane do TP Hà Nội hỗ trợ.

Dự án gồm 3 khối nhà hiện đại trên cùng một khuôn viên đất rộng 2,5ha, gồm 2 khối nhà 3 tầng làm văn phòng làm việc cho hai cơ quan của Thủ đô Vientiane là Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân và 1 khối nhà làm hội trường chung.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, là hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước sông Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, Việt Nam và Lào có truyền thống bang giao hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc.

Bí thư Thành ủy Vientiane Anouphap Tounalom phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư Thành ủy Vientiane Anouphap Tounalom phát biểu tại buổi lễ.

“Nhìn lại những chặng đường lịch sử hào hùng mà hai dân tộc đã cùng đi qua, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về mối quan hệ mẫu mực, vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Đây thực sự trở thành tài sản vô giá, mối quan hệ "có một không hai" trong lịch sử thế giới” – Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Vientiane Anouphap Tounalom trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở 2 cơ quan của Thủ đô Vientiane do Hà Nội hỗ trợ xây dựng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Vientiane Anouphap Tounalom trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở 2 cơ quan của Thủ đô Vientiane do Hà Nội hỗ trợ xây dựng.

Thấm nhuần và phát huy tình nghĩa anh em, đồng chí giữa hai Đảng, hai nước, hai dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai Thủ đô Hà Nội và Vientiane đã luôn trân trọng truyền thống hữu nghị, nỗ lực không ngừng, phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai TP, toàn diện trên tất cả các kênh, các lĩnh vực với nhiều dự án thiết thực, hiệu quả.

Trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát Nhân dân Thủ đô Vientiane.
Trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát Nhân dân Thủ đô Vientiane.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát Nhân dân Thủ đô Vientiane được khánh thành là một công trình mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, là nội dung quan trọng trong thỏa thuận hợp tác giữa Đảng bộ, chính quyền hai Thủ đô giai đoạn 2022-2025. Đồng thời cũng là một trong những dự án thiết thực, tiêu biểu với mục tiêu góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ xây dựng nền hành chính hiện đại cho Thủ đô Vientiane nói riêng và nước bạn Lào nói chung.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn và đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân Thủ đô Vientiane sẽ tận dụng tốt điều kiện làm việc mới, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, đổi mới Thủ đô Vientiane và đất nước Lào anh em.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham quan trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân Thủ đô Vientiane.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham quan trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân Thủ đô Vientiane.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tin tưởng, các cán bộ, công chức thụ hưởng những thành tựu hợp tác giữa hai nước, sẽ tiếp bước các thế hệ đi trước, tham gia tích cực, vun đắp một tương lai tươi sáng hơn nữa cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.