Khảo sát tại Hà Nội: Người dân đồng thuận với các quyết sách của Thành phố

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Khảo sát cho thấy sự đồng thuận của người dân với các quyết sách của TP, tham gia vào xây dựng Đảng, các cuộc vận động rất tích cực. Niềm tin với Đảng của Nhân dân ngày càng được củng cố, vai trò của MTTQ được nâng lên"- Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương đánh giá.

Sáng nay, 26/10, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương nghiên cứu đề tài trọng điểm cấp Quốc gia “Bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới” đã có cuộc khảo sát tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội (MTTQ TP).

Mặt trận khẳng định vai trò trung tâm quy tụ khối đại đoàn kết

Tại cuộc khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và phối hợp chặt chẽ của chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp TP đã phát huy được vai trò, vị trí trong việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được phát huy; quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân được đảm bảo.

Đặc biệt, trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, Mặt trận các cấp khẳng định mạnh mẽ vai trò trung tâm quy tụ, tập hợp khối đại đoàn kết, mở rộng phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên kịp thời giải quyết những vấn đề khó, mới, liên quan trực tiếp đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung báo cáo tại cuộc khảo sát
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung báo cáo tại cuộc khảo sát

MTTQ các cấp TP Hà Nội tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm để vừa tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết, vừa lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tiếp nhận những sáng kiến, kiến nghị của người dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Quá trình tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình, gương người tốt việc tốt trong triển khai các phong trào do Mặt trận phát động.

Đáng chú ý, 5 năm qua, toàn TP tổ chức được 22.542 hội nghị đại biểu Nhân dân ở cấp thôn, làng, tổ dân phố bàn việc xây dựng đời sống văn hóa hóa ở khu dân cư, trọng tâm bàn việc nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, với 1.529.991 lượt hộ dự, 91.369 lượt ý kiến đóng góp; 2.317 lượt xã, phường tổ chức hội nghị với 815.940 người tham dự, 83.330 lượt ý kiến trực tiếp và 39.024 ý kiến bằng phiếu. Qua đó, đề xuất những giải pháp để cấp ủy, chính quyền, khu dân cư thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở và nếp sống văn minh trong việc cưới, tang văn minh tiến bộ; hiến kế thực hiện tốt các Chương trình của Thành ủy.

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp TP vận động được trên 313 tỷ đồng. Toàn TP trích trên 305 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng và sửa chữa 4.347 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 46.352 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được đi học; hỗ trợ sinh kế cho 7.756 hộ... Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của TP còn 0,095%, hộ cận nghèo còn 0,99%.

Triển khai hiệu quả 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đến nay 100% xã thuộc TP được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó 111 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20 xã NTM kiểu mẫu. Hà Nội có số xã đạt chuẩn NTM cao nhất cả nước.

Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà tư vấn nêu ý kiến tại cuộc khảo sát
Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà tư vấn nêu ý kiến tại cuộc khảo sát

Sự tham gia của người dân vào các cuộc vận động rất tích cực

Tại cuộc khảo sát, đã có nhiều ý kiến cụ thể, tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện hội đồng tư vấn... trao đổi về các vấn đề liên quan việc lấy “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”, phát huy sức mạnh Nhân dân  công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn Thủ đô. Từ đó nêu một số kiến nghị với Trung ương, để thời gian tới TP thực hiện tốt hơ các vấn đề này.

Trong đó, tập trung vào việc lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng và phản biện các cơ chế chính sách; vận hành cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong đó trao đổi rõ về cơ chế giám sát của Nhân dân, đánh giá mức độ thụ hưởng của người dân trước những giá trị của đổi mới...

Các ý kiến cũng nhận định về niềm tin và sự tham gia của người dân với Đảng và hệ thống chính trị, vai trò trong của Nhân dân trong phát triển KT-XH, phong trào thi đua, cuộc vận động lớn…, qua đó tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân. 

Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Ban Dân vận Trung ương Đào Đoan Hùng ghi nhận những đổi mới của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trên 6 lĩnh vực
Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Ban Dân vận Trung ương Đào Đoan Hùng ghi nhận những đổi mới của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trên 6 lĩnh vực

Thay mặt Đoàn khảo sát phát biểu kết luận, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Ban Dân vận Trung ương Đào Đoan Hùng ghi nhận những đổi mới của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trên 6 lĩnh vực. Trong đó, hoạt động Ngày hội đại đoàn kết là điểm sáng trong tập hợp Nhân dân; huy động phòng chống dịch tập hợp được nguồn lực to lớn giúp TP và cả nước vượt qua khó khăn; sự đồng lòng của Nhân dân trong xây dựng NTM, đô thị văn minh đã huy động nguồn lực hơn 2.200 tỷ đồng; các tầng lớp Nhân dân đóng góp hiệu quả vào xây dựng luật, chính sách...

Bên cạnh những kết quả định lượng được, Trưởng Đoàn cũng nhận định, KT-XH của Hà Nội ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao, chỉ số hạnh phúc và mức độ thụ hưởng của người dân thể hiện rõ, an ninh chính trị được đảm bảo, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc…

"Khảo sát cho thấy sự đồng thuận của người dân đối với các quyết sách của TP, tham gia vào xây dựng Đảng, các cuộc vận động là rất tích cực. Niềm tin với Đảng của Nhân dân ngày càng được củng cố, vai trò của MTTQ được nâng lên"- ông Đào Đoan Hùng nêu rõ.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị cụ thể, Trưởng đoàn cho rằng, thực tế ở Hà Nội có những bài học kinh nghiệm, cách làm hay cần được phát huy trong việc lấy “dân là gốc”, “dân là trung tâm” và phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Đề tài trọng điểm cấp Quốc gia này phục vụ mật thiết cho việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV. Trong 10 địa phương Đoàn đến khảo sát, Thủ đô là nơi hội tụ tinh hoa của đất nước, những ý kiến tâm huyết từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà tư vấn…. sẽ được Đoàn tiếp thu đầy đủ, nhằm góp phần xây dựng một báo cáo thực sự có chất lượng trình Hội đồng khoa học Quốc gia"- ông Đào Đoan Hùng nhấn mạnh.