Đưa sở hữu trí tuệ đến gần với người dân Thủ đô

Đưa sở hữu trí tuệ đến gần với người dân Thủ đô

Kinhtedothi - Sáng 26/4, Sở KH&CN Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Trường Đại học GTVT tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, với chủ đề “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”.

Tin mới

Khởi động chương trình tăng tốc khởi nghiệp dành cho sinh viên

Khởi động chương trình tăng tốc khởi nghiệp dành cho sinh viên

KInhtedothi - Ngày 2/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ The Happiness Foundation thuộc Tập đoàn SK (Hàn Quốc) tổ chức khai mạc Chương trình tăng tốc khởi nghiệp tạo tác động xã hội dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (VSIS) năm 2023.
Người trẻ với hoài bão đem cà phê sạch tới người tiêu dùng

Người trẻ với hoài bão đem cà phê sạch tới người tiêu dùng

Kinhtedothi – Với mong muốn đem cà phê sạch đến với người tiêu dùng, tăng giá trị nông sản của nhà nông, nhiều năm qua chị Lưu Thị Thùy Trang (SN 1992, Giám đốc Pró Farm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã vận động và liên kết với nhiều nông hộ trồng cà phê theo hướng hữu cơ.
Nông dân 9X trồng ớt cay nhất thế giới

Nông dân 9X trồng ớt cay nhất thế giới

Kinhtedothi - Chỉ với 500m2 đất thuê của người khác, mô hình trồng ớt Carolina Reaper (loại ớt cay nhất thế giới) đem lại lợi nhuận cho nông dân 9X gần 300 triệu đồng/năm.
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Cần thêm bệ đỡ từ chính sách

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Cần thêm bệ đỡ từ chính sách

Kinhtedothi – Nguồn lực quan trọng nhất hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chính là hành lang pháp lý thuận lợi, cơ chế, chính sách ưu đãi, nguồn lực tài chính phù hợp. Bên cạnh đó có sự liên kết chặt chẽ giữa khu vực doanh nghiệp và các trường đại học, viện nghiên cứu.