Không đưa du khách đến các bè nổi trong khu vực vịnh Nha Trang

Hà My
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở Du lịch Khánh Hòa vừa có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh về việc đề nghị các doanh nghiệp không đưa khách du lịch đến các bè kinh doanh nhà hàng nổi.

 Hình minh họa.

Công văn nêu rõ, các doanh nghiệp cần triển khai một số nội dung như: Không đưa khách du lịch đến ăn uống trên các bè nổi trong khu vực vịnh Nha Trang nhằm phòng tránh tai nạn, đảm bảo an toàn cho du khách; tổ chức đưa khách du lịch đến các nhà hàng đảm bảo chất lượng phục vụ khi có đầy đủ giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh.

Trước đó, vào tháng 10/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có thông báo khẳng định các bè nổi tổ chức kinh doanh nhà hàng ăn uống không đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, không đủ các điều kiện hoạt động. Động thái này của tỉnh Khánh Hòa đưa ra sau khi nhà hàng nổi ở Vĩnh Hy (Ninh Thuận) chở 300 khách bất ngờ bị sập hồi tháng 7 khiến 2 người tử vong, bốn nạn nhân bị thương. Được biết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có khoảng 50 lồng bè, nhà hàng nổi.