Kiểm soát tốt môi trường mạng xã hội để ngăn ngừa tội phạm vị thành niên

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 14/3, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã khảo sát về công tác tình hình vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên giai đoạn 2018-2023, tại Công an quận Bắc Từ Liêm.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Duy Hoàng Dương phát biểu tại buổi khảo sát
Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Duy Hoàng Dương phát biểu tại buổi khảo sát

Tham gia đoàn còn có đại diện: Các Ban HĐND TP, Sở GD&ĐT, Thành đoàn Hà Nội, Công an TP, chuyên gia nghiên cứu về thanh thiếu niên...

Theo Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc, quận Bắc Từ Liêm trong những năm gần đây, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa của quận ngày càng phát triển, trình độ dân trí trên địa bàn quận ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, cùng với đó là các vụ việc cần pháp luật giải quyết ngày càng nhiều, phức tạp, trong đó có vi phạm của các đối tượng là trẻ vị thành niên. Từ năm 2018 đến năm 2023 trên địa quận Bắc Từ Liêm có 47 người chưa thành niên phạm tội.

Trước tình trạng gia tăng trẻ vị thành viên vi phạm pháp luật, Công an quận đã xây dựng Kế hoạch về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, được các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân đồng tình hủng hộ và đã có sự phối kết hợp với Cơ quan Công an trong công tác phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này.

Từ năm 2020 đến nay, Công an quận đã phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền cho cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận về Luật An toàn giao thông đường bộ, phòng chống ma túy và tác hại của ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, đuối nước. Chỉ đạo Đoàn thanh niên Công an quận tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên địa bàn quận qua các trang Fanpage của Công an quận, Công an phường, chính quyền địa phường, các cơ quan doanh nghiệp và các tổ dân phố…

Tại buổi khảo sát, sau khi thành viên đoàn trao đổi, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm đã nêu một số nguyên nhân việc gia tăng tội phạm trẻ chưa thành niên. Trong đó, nhấn mạnh sự phối hợp giữa ngành công an với các ngành, đoàn thể, chính quyền, gia đình và nhà trường trong việc giáo dục, tuyên truyền người chưa thành niên chấp hành pháp luật chưa được sâu rộng và chất lượng, chưa áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này. Công tác quản lý trấn áp đối với đối tượng chưa thành niên vi phạm pháp luật có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội còn chưa kịp thời...

Quang cảnh buổi làm việc sáng 14/3
Quang cảnh buổi làm việc sáng 14/3

Kết luận buổi khảo sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Duy Hoàng Dương đề nghị Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho quận về thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021-2025; lồng ghép với việc thực hiện các  chương trình, kế hoạch phòng chống tội phạm khác.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành liên quan trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các nhà quản lý về việc tạo cơ hội cho trẻ em được phát triển bình đẳng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và trách nhiệm của toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật do người dưới 18 tuổi gây ra.

Đoàn khảo sát cũng đề nghị Công an quận phối hợp tăng cường quản lý, kiểm soát môi trường mạng xã hội; chú trọng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản như tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại theo phương châm “vào từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng” để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Đồng thời, quận phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người có quá khứ phạm tội ở địa bàn dân cư gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật do người dưới 18 tuổi gây ra.

Thông qua các hoạt động phòng, chống tội phạm phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, kịp thời thông báo cho gia đình, nhà trường, tổ chức, đoàn thể biết để có biện pháp khắc phục kịp thời; đề xuất các giải pháp để kiềm chế gia tặng loại tội phạm chưa thành niên.